02/11/2023 - 16:35

Đường đến Quả bóng vàng thứ 8 của Messi 

BÌNH DƯƠNG

Quả bóng vàng thứ 8 mà Lionel Messi vừa giành được là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của anh trong mùa giải qua, đặc biệt là dẫn dắt tuyển Argentina đến danh hiệu vô địch World Cup 2022 trong vai trò đội trưởng.

Tiền vệ người Tây Ban Nha, Aitana Bonmati giành Quả bóng vàng nữ 2023 và Messi đoạt Quả bóng vàng nam. Ảnh: Twitter

Messi đã được xướng tên trong lễ trao danh hiệu Quả bóng vàng 2023 dành cho Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới, diễn ra tại Nhà hát Chatelet ở Thủ đô Paris (Pháp) vào rạng sáng 31-10. Ðây là lễ trao giải Quả bóng vàng thường niên lần thứ 67 do Tạp chí France Football tổ chức.

Kể từ năm 2022, giải thưởng Quả bóng vàng được quyết định bởi thành tích của cầu thủ trong một mùa giải cổ điển (từ tháng 8 năm trước đến tháng 7 năm sau), thay vì năm dương lịch (tháng 1 đến tháng 12) như đã áp dụng trước đó. Do vậy, khi mùa giải 2022-2023 kết thúc, Messi đã rất sáng cửa đoạt danh hiệu lần thứ 8 trong sự nghiệp, nhờ có ưu thế là vô địch World Cup diễn ra hồi tháng 12-2022.

Trong mùa rồi, danh thủ người Argentina chơi cho CLB PSG, ghi 21 bàn và 20 kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường, đồng thời vô địch Ligue 1 và Siêu cúp nước Pháp. Trong khi đó, Erling Haaland cùng CLB Manchester City đoạt "cú ăn ba" lịch sử, gồm vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League (giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu).

Rõ ràng thành tích ở cấp CLB của Messi không thể so sánh với Haaland. Tuy nhiên, tại đấu trường World Cup 2022 mà Haaland và đội tuyển Na Uy vắng mặt, Messi thể hiện phong độ chói sáng, đưa tuyển Argentina lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1986. Cá nhân Messi ghi 7 bàn và 3 kiến tạo, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022.

Trong khi đó, Kylian Mbappe chỉ sở hữu danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2022 dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn, bao gồm cú hat-trick cho đội tuyển Pháp trong trận chung kết.

Xét về thành tích đoạt Quả bóng vàng, Messi hiện bỏ xa người xếp thứ hai là Cristiano Ronaldo tới 3 lần. Siêu sao người Bồ Ðào Nha có 5 Quả bóng vàng và gần như không còn cơ hội bắt kịp Messi. Ðiều đó có nghĩa Messi sẽ giữ kỷ lục này rất nhiều năm nữa.

Ngoài ra, Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng ở 3 CLB khác nhau. Anh từng "ẵm" giải thưởng này vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 khi thi đấu cho Barcelona và năm 2021 ở PSG. Giờ đây, ngôi sao 36 tuổi tiếp tục được vinh danh khi đang khoác áo CLB Inter Miami ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành Quả bóng vàng và cũng là cầu thủ đầu tiên không thi đấu ở châu Âu đoạt giải này.

Inter Miami đã sớm kết thúc mùa giải 2023, nhưng vẫn lên lịch để vinh danh danh hiệu Quả bóng vàng thứ 8 của Messi. Dự kiến, buổi lễ này sẽ diễn ra vào tháng 2-2024, khi Inter Miami thi đấu giao hữu với CLB Newell's Old Boys (Argentina), đội bóng Messi từng khoác áo trong giai đoạn 1995-2000 trước lúc gia nhập học viện La Masia của Barcelona.

Chia sẻ bài viết