27/10/2014 - 20:06

Đừng để xảy ra tai nạn đáng tiếc

Theo Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, những nguyên nhân thường dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông trên địa bàn là do người điều khiển xe phóng nhanh vượt ẩu, nhậu say, đi không đúng làn đường quy định…. Dù cơ quan chức năng đã phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức, nhưng một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa nâng cao ý thức chấp hành, gây nên hậu quả khó lường.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Hận (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, được quy định tại điều 202 Bộ luật Hình sự. Hận sinh sống bằng nghề làm thuê, dù không có giấy phép lái xe, nhưng Hận thường xuyên điều khiển xe đi làm, đi chơi. Khoảng 2 giờ ngày 29-11-2013, Hận điều khiển mô tô chở người quen là chị Kiều Phương chạy trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ cầu Nhị Kiều về giao lộ đường Trần Hưng Đạo – Mậu Thân – 3/2, phần bánh xe trước của Hận đụng vào đuôi mô tô do chị Bảo Tâm điều khiển, đi từ hướng cầu Rạch Ngỗng 1 về chợ Xuân Khánh. Cú va chạm này làm 2 mô tô và 3 người cùng ngã xuống đường, bị thương, 2 xe bị hư; riêng chị Phương bị thương nặng nhất phải vào bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Công an quận Ninh Kiều lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đường giao nhau, bê tông nhựa bằng phẳng, có đèn tín hiệu giao thông, nhưng lúc xảy ra tai nạn chỉ còn tín hiệu đèn màu vàng. Cơ quan điều tra kết luận, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do lỗi Hận điều khiển xe kém quan sát, có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, không có giấy phép lái xe mô tô, không giảm tốc độ khi đến đường giao nhau để xảy ra tai nạn, dẫn đến chết người.

Tại cuộc họp tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự (từ tháng 5 đến tháng 9-2014), triển khai công tác tháng 10 trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông ở quận Ninh Kiều còn diễn biến khá phức tạp, tai nạn giao thông còn nhiều. Trong 4 tháng thực hiện đợt cao điểm, địa bàn xảy ra 7 vụ tai nạn, chết 7 người, bị thương 6 người, hư 12 xe. So với 4 tháng trước tăng 6 vụ tai nạn, tăng 6 người chết. Lực lượng chức năng còn lập biên bản xử phạt hành chính 2.064 trường hợp với số tiền trên 1,8 tỉ đồng; tạm giữ 463 xe, tước 598 giấy phép lái xe...

Công an quận Ninh Kiều cho biết: Thời gian gần đây, địa bàn còn xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe, học sinh điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm... gây nguy hiểm cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông. Để làm giảm tai nạn giao thông ở cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) như Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo, Công an quận Ninh Kiều sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác lập lại trật tự đô thị, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân...

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết