07/01/2026 - 06:02

Dưa hấu Mỏ Ó có gì hấp dẫn? 

Ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề (TP Cần Thơ) là khu vực trồng dưa hấu lâu năm tại địa phương. Người dân nơi đây gọi dưa hấu gắn liền với địa danh là Dưa hấu Mỏ Ó.

Lãnh đạo xã Trần Đề đến thăm ruộng dưa hấu trồng theo hướng hữu cơ của Hợp tác xã trồng màu ấp Mỏ Ó.

Do thổ nhưỡng phù hợp nên dưa ở đây được người tiêu dùng đánh giá rất chất lượng: thịt dưa đỏ đậm, chắc, có độ cát thơm đặc trưng, vị ngọt thanh và luôn có giá bán tốt. 

Để trồng trọt, phát triển bền vững, bà con nơi đây thành lập Hợp tác xã trồng màu ấp Mỏ Ó theo hướng hữu cơ với 21 thành viên, diện tích canh tác 18ha; giá bán cao hơn từ 20-30% so dưa thường.
Ghé thăm ruộng dưa hấu của ông Triệu Văn Út Nhỏ, thành viên của Hợp tác xã trồng màu Mỏ Ó, đang vào thời điểm thu hoạch, ông Nhỏ bộc bạch: “Tôi trồng dưa hấu hơn 17 năm. Từ năm 2019, tôi chuyển sang trồng dưa hấu Mỏ Ó theo hướng hữu cơ, được thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến thu mua tận ruộng”.

Vụ dưa hấu này, ông Nhỏ xuống giống 5.000m2 (gồm dưa có hạt, dưa không hạt), ước sản lượng thu hoạch hơn 15 tấn. Theo tính toán của ông Nhỏ, giá bán dưa có hạt là 10.000 đồng/kg, dưa không hạt là 13.000 đồng/kg, trừ chi phí, ông thu lời hơn 100 triệu đồng (ông Út Nhỏ không liên kết đầu ra sản phẩm). 

Cách ruộng dưa hấu của ông Nhỏ không xa là ruộng dưa hấu của ông Triệu Văn Út, cũng là thành viên của Hợp tác xã trồng màu Mỏ Ó, được chọn làm điểm mô hình trồng dưa hấu hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm bao tiêu dưa hấu sau thu hoạch đã 7 năm.

Theo ông Út, trồng theo hướng hữu cơ chất lượng trái dưa ngon hơn, đảm bảo sức khỏe bản thân, người tiêu dùng, đất đai thêm màu mỡ, đặc biệt là giảm chi phí đầu tư 10-20%/vụ. Còn đầu ra trái dưa đã được Tập đoàn Quế Lâm bao tiêu, thu mua cao hơn thị trường bên ngoài từ 20-30%.

Ông Triệu Văn Út, ấp Mỏ Ó bên số dưa hấu trồng hữu cơ vừa mới thu hoạch.

“Từ 4.500m2 trồng dưa hấu truyền thống, khi được Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ phân bón hữu cơ và hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa đạt tiêu chuẩn, đưa lên kệ hàng để bán ở các cửa hàng cao cấp, tôi mở rộng diện tích lên 7.500m2. Với diện tích này, sản lượng thu hoạch ước hơn 22 tấn/vụ, trừ chi phí, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng. Với 3 vụ/năm, lợi nhuận tôi thu về ước hơn 450 triệu đồng”, ông Út kể thêm.

Ông Võ Quốc Hào, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Trần Đề cho biết, dưa hấu Mỏ Ó, đặc biệt với trái dưa hấu trồng hữu cơ, có tỷ lệ trái cao, trọng lượng ổn định, ruột đỏ đẹp, độ ngọt cũng cao và giảm 70% sâu bệnh nhờ vi sinh vật hữu cơ. Đơn vị khuyến cáo bà con nông dân duy trì tốt quy trình canh tác dưa theo hướng hữu cơ để giảm chi phí đầu tư mùa vụ và luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất khi cung ứng ra thị trường.

Theo ông Hào, địa phương sẽ tiếp tục vận động bà con nông dân tham gia vào Hợp tác xã để tăng diện tích trồng dưa và sản lượng trái sau thu hoạch có cùng chất lượng, qua đó kêu gọi công ty, doanh nghiệp đến liên kết bao tiêu đầu ra, ổn định giá cả cho nông dân.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết