29/10/2025 - 07:21

Đồng hành cùng phụ nữ hội nhập 

Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các cấp Hội đã và đang đẩy mạnh hoạt động để thu hút nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ thông qua nhiều cách thức khác nhau. Từ đó, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Nguyễn Kim Thùy (đứng giữa), Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như, với sản phẩm “Chả cá thát lát tươi Kỳ Như” được tôn vinh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2024. Ảnh: Cao Oanh

Cùng hội viên phát triển kinh tế

Chia sẻ về hoạt động của Hợp tác xã (HTX) Kỳ Như ở xã Thạnh Hòa, bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc HTX cho biết: “HTX được thành lập từ năm 2019. Đến nay, HTX có hơn 20 sản phẩm thủy sản khác nhau; trong đó, cá thát lát là sản phẩm chủ lực, được chế biến phong phú, như: cá thát lát rút xương tẩm gia vị, chả cá thát lát tươi; bánh phồng cá thát lát… 

Để tạo ra sản phẩm ngon, đạt chuẩn chất lượng, bà Thùy luôn kỹ lưỡng trong từng công đoạn, từ chọn cá tươi, ngon, đến quy trình sơ chế, ướp lạnh và chế biến cá thành phẩm. HTX Kỳ Như hiện có 11 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, trở thành nơi sản xuất tin cậy, cung cấp cá thát lát nguyên liệu cho các đối tác. Kỳ Như cũng là HTX duy nhất tại tỉnh Hậu Giang (cũ) nhận Giải thưởng Mai An Tiêm lần thứ nhất, năm 2024, do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức; được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vinh danh tại lễ Tôn vinh Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2024 và được biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024. 

Bà Thùy cho biết, HTX đã xây dựng được 3 website (htxkynhu.vn, kynhufood.vn, thuysanmekong.vn) để đưa các sản phẩm đặc sản của quê hương đến với người tiêu dùng. Hiện nay, sản phẩm của HTX đã có mặt tại các siêu thị lớn trong nước và vươn ra thị trường Mỹ và Hàn Quốc. “Thành công của HTX phần lớn có sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội LHPN trong kết nối, hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ vay vốn…” - bà Thùy chia sẻ. 

Theo lãnh đạo Hội LHPN thành phố, huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội. Thời gian qua, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế TP Cần Thơ, để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội LHPN thành phố đã giúp 8.257 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo.

Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường

Các cấp Hội LHPN thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Hằng năm, nhân Ngày Môi trường thế giới, Thành hội ra quân diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường; vận động hội viên tham gia chương trình “Đổi rác thải lấy quà tặng”. Các cấp Hội tổ chức trồng cây xanh; thường xuyên tổng vệ sinh, làm hàng rào tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, phối hợp với Trung ương Hội phát động phụ nữ thực hành sống xanh, xây dựng các mô hình: phụ nữ sống xanh, ngôi nhà xanh, 5 có, 3 sạch...

Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã Thới Hưng thực hiện nhiều công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng: xây dựng 3 tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp, với tổng chiều dài 3.700m; ra mắt mô hình “Chi hội không rác thải nhựa” tại ấp 1; thành lập vườn ươm cây xanh của xã; duy trì mô hình mỗi chi hội một công trình cây xanh… Theo chị Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, những nỗ lực của cán bộ, hội viên góp phần nâng chất các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội LHPN phường Ninh Kiều có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo vệ môi trường, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Chị Phan Ngọc Tươi, Chủ tịch Hội LHPN phường thông tin, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN phường xây dựng, duy trì mô hình “Biến rác thải nhựa thành bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; qua đó, đã trao 79 suất bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn, với tổng trị giá trên 52 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường tiếp tục duy trì các mô hình: Phụ nữ thực hiện 3 tự quản: an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; đổi rác lấy quà; phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông - bảo vệ môi trường; phụ nữ thực hành 3 xanh: nhà xanh, hẻm xanh, nơi làm việc xanh... Đến nay, Hội LHPN phường đã xây dựng được 54 tuyến hẻm phụ nữ thực hiện tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… 

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (thứ hai từ trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố tham quan gian hàng sản phẩm OCOP. Ảnh: Cao Oanh

Nâng cao vị thế của phụ nữ

Hằng năm, Hội LHPN thành phố phối hợp Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ Hội cơ sở. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt hội viên, phổ biến bản tin đối ngoại do Trung ương Hội cung cấp hằng tháng, quý...

Giai đoạn 2022-2025, Hội LHPN thành phố phối hợp với Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc, Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO), và nhiều tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em. Hội phối hợp tư vấn miễn phí về tâm lý, pháp lý, việc làm, cung cấp thông tin cho 529 phụ nữ di cư hồi hương; hỗ trợ 526 lượt cho trẻ em Việt - Hàn các tỉnh, thành ĐBSCL về cư trú, học phí, y tế, hỗ trợ khẩn cấp, học tiếng Hàn miễn phí; tổ chức 18 cuộc truyền thông, tọa đàm, hội thảo có trên 120 lượt phụ nữ di cư hồi hương tham dự; tặng quà và hỗ trợ khẩn cấp, thủ tục pháp lý, y tế cho 26 phụ nữ hồi hương...

Chia sẻ câu chuyện của mình, chị T.T.T, một phụ nữ di cư hồi hương ở xã Tân Hòa, kể: “Tôi lấy chồng Hàn Quốc hơn 5 năm và trở về quê sinh sống được một năm. Tôi cảm thấy an tâm vì các dịch vụ tại Văn phòng OSSO đều hoàn toàn miễn phí. Tại đây, tôi được tư vấn việc làm, được lắng nghe và chia sẻ về tâm lý, sức khỏe…”.

Thời gian qua, Văn phòng OSSO thật sự là điểm tựa, giúp chị em hồi hương được kết nối, có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống. Đến với Văn phòng OSSO, phụ nữ hồi hương được tư vấn, hỗ trợ miễn phí về các vấn đề pháp lý, tâm lý, học nghề, việc làm, vay vốn, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới... Văn phòng OSSO còn làm cầu nối giữa các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng mạng lưới hỗ trợ toàn diện, giúp phụ nữ di cư hồi hương ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN thành phố phối hợp tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức 2 chương trình “Đối thoại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống mua bán người”, có trên 500 đại biểu tham dự. Qua đối thoại đã cung cấp cho phụ nữ, sinh viên và người dân thông tin đầy đủ, chính xác những quy định pháp luật về di cư lao động nước ngoài, nâng cao nhận thức và kỹ năng di cư an toàn, phòng chống mua bán người cho hội viên, phụ nữ và người dân.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố tiếp tục tuyên truyền; tích cực tham gia kết nối doanh nhân nữ trong nước với đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ phụ nữ hội nhập kinh tế thông qua kết nối xúc tiến thương mại, giới thiệu tham gia hội chợ, hội nghị, hội thảo, góp phần quảng bá và đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế... 

HẢI THƯ - CAO OANH

Chia sẻ bài viết