29/08/2026 - 07:44

Đồng hành cùng con bước vào năm học mới 

Năm học 2026-2027 bắt đầu cũng là lúc nhiều gia đình chuẩn bị sách vở, đồng phục, đến sắp xếp thời gian đưa đón, đồng hành cùng nhà trường giúp con từng bước thích nghi với năm học mới.

Giáo viên Trường Mầm non An Bình đón trẻ đến lớp. 

Chị Nguyễn Thị Thiên Kim, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ, có con trai học lớp 5, cho biết sau những tháng hè, trẻ khó tránh khỏi tâm lý ngại đến trường. Việc trở lại giờ giấc sinh hoạt, học tập như thường lệ cũng cần thời gian để thích nghi. Vì vậy, những ngày này, chị dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên con, cùng con đi nhà sách, mua đồng phục… để tạo tâm lý vui vẻ, háo hức trước năm học mới.

Với chị Trần Thị Thảo Mai, ngụ phường An Bình, có con chuẩn bị vào nhà trẻ, nỗi lo lại nhiều hơn. Từ nhỏ được ông bà chăm sóc nên bé chưa quen môi trường mới, dễ khóc và không chịu đến trường. Khi gửi bé ở lại nửa ngày, bé vẫn khóc đòi về, không chịu vào lớp. “Sau khi trao đổi với cô giáo, gia đình thường xuyên trò chuyện, động viên và giúp con làm quen với các bạn. Cùng với lớp học được trang trí bắt mắt, dần dần bé đã chịu đến trường”, chị Thảo Mai chia sẻ.

Đối với trẻ ở các lớp đầu cấp, đặc biệt là trẻ nhà trẻ, mầm non và học sinh lớp 1, bước vào môi trường học tập mới là một dấu mốc đáng nhớ. Trẻ phải làm quen với thầy cô, bạn bè, không gian lớp học và những yêu cầu mới. Vì vậy, sự đồng hành của gia đình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ ở việc chuẩn bị đầy đủ đồ dùng mà còn ở việc quan tâm đến tâm lý, cảm xúc của trẻ.

Anh Nguyễn Hải Tấn Phát, ngụ phường Hưng Phú, có con năm nay vào lớp 1, cho biết gia đình đã nhiều lần đưa bé đến trường để làm quen với môi trường mới, đồng thời trò chuyện, giúp con hiểu rằng đi học là một trải nghiệm vui vẻ. Nhờ vậy, trong ngày tựu trường, bé vui vẻ đến lớp và nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn.

Theo cô Huỳnh Thoại Mỹ, giáo viên Trường Mầm non An Bình, những ngày đầu đến trường, trẻ mầm non thường có tâm lý lo lắng, sợ hãi. Vì vậy, giáo viên cần tạo không khí vui vẻ, gần gũi, thân thiện và truyền năng lượng tích cực để trẻ cảm nhận được niềm vui khi đến lớp.

Đồng hành cùng con bước vào năm học mới không chỉ là đưa đón, chuẩn bị sách vở hay nhắc nhở việc học. Quan trọng hơn, đó là sự lắng nghe, động viên và trao cho trẻ cơ hội tự lập. Những việc nhỏ mỗi ngày sẽ giúp trẻ hình thành sự tự tin, trách nhiệm và từng bước trưởng thành. Hành trình đến trường không chỉ là hành trình tiếp nhận kiến thức mà còn là hành trình học cách sống, yêu thương và chia sẻ. Sự đồng hành đúng cách của gia đình sẽ là điểm tựa để con vững vàng hơn trên hành trình ấy!

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết