08/01/2020 - 07:53

Đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 

Năm 2019, ghi nhận thành tích nổi bật của Công an TP Cần Thơ trên các mặt công tác và chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra ở Hà Nội vào cuối tháng 12 vừa qua, Công an TP Cần Thơ vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn (hàng đầu bìa phải) trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, năm qua, Công an thành phố đã nắm bắt kịp thời diễn biến mới của tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và dựa vào nhân dân để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ANTT. Đơn vị chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế cũng như các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Năm 2019, Công an TP Cần Thơ có 300 tập thể, 1.640 lượt cá nhân được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen 15 tập thể, 26 cá nhân; UBND thành phố tặng Bằng khen 26 tập thể, 53 cá nhân.

Công an thành phố mở 6 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, trong đó, đấu tranh hiệu quả với các băng nhóm tội phạm hoạt động liên quan tín dụng đen; phát hiện 1.097 vụ phạm tội về trật tự xã hội, xử lý 3.022 đối tượng; triệt xóa và thanh loại 14 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức giản đơn… Do làm tốt công tác phòng ngừa, các loại tội phạm đều được kiềm chế, giảm trên 14% so với năm 2018; tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 87%. Nổi bật là phá chuyên án trinh sát “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ qua mạng internet” vào cuối tháng 3-2019, bắt khẩn cấp Hoàng Văn Quý và Nguyễn Thị Kim Thơm, cùng ngụ quận Cái Răng. Khám xét nhiều điểm liên quan vụ án tại Cần Thơ và tỉnh An Giang, thu giữ 4 quả lựu đạn, 13 súng các loại, trên 1.000 viên đạn quân dụng, 198 gram thuốc nổ cùng nhiều dao, kiếm, roi điện, giấy tờ… Hiện Công an đã kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát truy tố 2 bị can tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Giữa tháng 10-2019, Công an thành phố cũng đã làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở quận Ninh Kiều, bắt Nguyễn Kim Y và Lâm Thị Tuyết Hồng. Cả hai câu kết, sử dụng mạng zalo làm quen, gởi hình ảnh gợi cảm, sau đó mượn tiền, lừa đảo anh N. 560 triệu đồng…

Bên cạnh đó, với thành quả triệt phá 49 chuyên án các loại cho thấy sự tài tình của cán bộ chiến sĩ. Việc chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ; bắt băng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoạt động liên tỉnh; phá chuyên án trộm tài sản là thuốc bảo vệ thực vật ở huyện Vĩnh Thạnh; bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia phụ phẩm quy mô lớn ở quận Thốt Nốt… không chỉ giữ vững ANTT vùng nông thôn mà còn củng cố thêm niềm tin của người dân với lực lượng công an thành phố.

Thời gian qua, hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được Công an thành phố thực hiện hiệu quả. So cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội được triển khai với nhiều mô hình hay, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị còn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, được khen thưởng các cấp. Song song đó, Công an thành phố tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với tổng kinh phí 3,8 tỉ đồng qua những chương trình ý nghĩa hướng về cộng đồng, tô điểm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ vì dân phục vụ. Từ đó, góp phần xây dựng hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, phối hợp cùng lực lượng công an giữ gìn bình yên thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết