17/08/2021 - 17:02

Đội tuyển Việt Nam và điểm tựa Mỹ Đình 

HLV Park Hang Seo đã họp mặt cùng các học trò đội tuyển Việt Nam sau thời gian cách ly y tế 14 ngày khi từ Hàn Quốc trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, mấy ngày qua, dư luận xôn xao việc thầy trò HLV Park Hang-seo có thể không được chơi trên sân nhà Mỹ Ðình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nguyên do đội tuyển Úc và Trung Quốc ở bảng B cùng tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không bảo đảm yêu cầu cách ly theo quy định. Úc vẫn thực hiện thời gian cách ly y tế 12 ngày đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, trong khi Trung Quốc bùng dịch trở lại ở một số địa phương. Chính vì thế, Nhật Bản đưa ra một đề xuất có vẻ hợp lý bằng cách đưa các trận đấu bảng B về đấu tập trung trên sân của xứ sở Hoa Anh Ðào, với lý do vừa tổ chức thành công Thế vận hội Tokyo.

Xuân Trường (giữa) và đồng đội trong một buổi tập trên sân Mỹ Đình trước trận thắng Malaysia chung kết lượt về AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch. Ảnh: ANH HUY

Sự việc vẫn chưa ngã ngũ vì Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa có kết luận chính thức đá tập trung hay vẫn theo thể thức cũ sân nhà - sân khách. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã bác bỏ khả năng thi đấu ở một địa điểm tại Nhật Bản, vì các đội khác bị đánh mất lợi thế sân nhà. Ông Hoài Anh cho rằng, giả sử Trung Quốc và Úc không thể tổ chức trên sân nhà, có thể chọn sân trung lập, như Qatar hoặc UAE.

Trở lại cơ hội của thầy trò ông Park ở đấu trường lớn khi gặp toàn đối thủ trên cơ như Nhật, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman, sân nhà Mỹ Ðình là một điểm tựa tinh thần lớn cho đội nhà. Cần biết đội tuyển Việt Nam suốt hơn ba năm qua dưới thời HLV người Hàn Quốc chỉ từ hòa tới thắng, không thua trên sân Mỹ Ðình.

Người hâm mộ và giới chuyên môn đều thấy các học trò ông Park mỗi lần đá trên sân nhà đều có một tinh thần chiến đấu rất cao. Họ luôn có cảm giác sức mạnh của mình nhân lên rất nhiều lần, từ nguồn cổ vũ dõi theo của người yêu bóng đá. Có thể sân Mỹ Ðình vào đầu tháng 9 năm nay, khi đội tuyển Việt Nam nhập cuộc sân chơi lớn, sẽ không có khán giả do dịch bệnh COVID-19, nhưng việc quen thuộc từng mét cỏ giúp các cầu thủ dễ chơi hơn từ ý chí cá nhân đến tinh thần đồng đội. Nói như tiền vệ Xuân Trường là anh luôn cảm thấy sức động viên vô hình từ trên các khán đài thân thuộc và đội tuyển không thể phụ lại niềm tin lớn của người hâm mộ.

Một tin vui khác cho thầy trò ông Park là lần đầu tiên, VFF bảo đảm hoàn tất lắp đặt hệ thống và sử dụng công nghệ VAR (Video Assistant Referee) hỗ trợ trọng tài một tuần trước trận tiếp đội khách Úc ngày 7-9. Năm ngày trước đó, đội tuyển Việt Nam ra quân trên sân của Saudi Arabia.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết