18/11/2014 - 20:06

Đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi lưu thông

Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đội thực hiện nhiều chuyên đề về việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông như: chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, xe không đèn chiếu sáng, người đang điều khiển phương tiện giao thông nghe điện thoại.... Trong đó, có chuyên đề về xử lý người đi mô tô, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Từ tháng 6 đến tháng 10-2014, công an đã xử phạt 47 trường hợp vi phạm hành vi này. Đặc biệt, thời gian qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng phát hiện, xử phạt nhiều học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Đối với người điều khiển loại phương tiện này từ 16 tuổi trở lên, không đội mũ bảo hiểm, lực lượng phạt 75 ngàn đồng; trường hợp vi phạm từ 18 tuổi trở lên phạt 150 ngàn đồng; những trường hợp chưa đủ tuổi sẽ bị lực lượng tạm giữ phương tiện, mời phụ huynh và người vi phạm làm cam kết, đồng thời ra quyết định phạt cảnh cáo. Tất cả các trường hợp trên đều được cán bộ chiến sĩ của đội nhắc nhở, tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông, để không tái phạm.

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Theo Trung úy Huỳnh Công Diện, Đội Cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều, lực lượng phối hợp Quận đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn, nhất là việc phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, mô tô. Tuy nhiên, một số trường hợp không chấp hành, gây hậu quả đáng tiếc. Cách đây không lâu, đội thụ lý vụ va chạm giao thông trên đường Trần Việt Châu (phường An Hòa) giữa nam sinh 15 tuổi, điều khiển xe đạp điện với người điều khiển mô tô, cả hai cùng bị té ngã. Vì không đội mũ bảo hiểm nên cú va chạm này làm nam sinh đập đầu xuống đường bị thương, phải nhập viện điều trị, nghỉ học một thời gian. Làm việc với công an, nam sinh này cho biết, em treo mũ bảo hiểm trên xe cho có như các bạn cùng trường, chớ không đội, dù cha mẹ có nhắc nhở. Chính sự chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đã gây nhiều tổn thất cho em và gia đình.

Khi tham gia lưu thông trên đường, để đảm bảo an toàn, chúng ta phải có biện pháp phòng ngừa, bảo vệ mình nếu lỡ xảy ra bất trắc. Đội mũ bảo hiểm là một việc làm cần thiết, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại khi chẳng may xảy ra va chạm, tai nạn. Các cơ quan chức năng đã chứng minh ảnh hưởng cũng như tác hại rất lớn của việc không đội mũ bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông như: tăng nguy cơ chấn thương sọ não, tăng thời gian nằm viện, tăng khả năng tử vong do chấn thương sọ não… Viện bất cứ lý do gì để không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng khi tham gia giao thông là tự xem nhẹ tính mạng, xem thường pháp luật và hại bản thân.

Thiếu tá Văn Nam Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, cho biết: "Lực lượng đang thực hiện đợt cao điểm (từ tháng 10 đến hết tháng 12-2014) về tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống đua xe trái phép. Đội tuần tra, xử lý vi phạm kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết