06/12/2018 - 20:24

Đổi mới tuyên truyền văn hóa giao thông  

Để triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) trong nhà trường, thời gian qua, Ban Giám hiệu, Đoàn-Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về ATGT. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT trong sinh viên.

Tiết mục biểu diễn thời trang tự chế trong Hội thi do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Cuối tuần qua, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức vòng chung kết Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và thực hiện ATGT. Vòng chung kết có 4 đội (mỗi đội liên quân gồm 2 cơ sở Đoàn và 1 Liên Chi hội sinh viên tham gia), xuất sắc tranh tài 3 phần thi: Kiến thức, thời trang tự chế và xử lý tình huống. Nguyễn Trọng Nhân- sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản, chia sẻ: “Tham gia hội thi, đội chúng em xây dựng tiết mục biểu diễn thời trang gồm nhiều biểu ngữ tuyên truyền về ATGT với thông điệp không vượt quá tốc độ, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và mọi người”. Theo Nhân, hội thi dưới hình thức sân khấu hóa nên thu hút hàng trăm sinh viên đến cổ vũ, qua đó hiệu quả tuyên truyền về ATGT cũng cao hơn. Còn Phạm Công Phú, sinh viên ngành Sinh học thì cho rằng, ngay từ vòng loại, hội thi đã thu hút nhiều sinh viên tham gia bởi các phần thi vừa vui vừa có kiến thức bổ ích. Tiêu biểu như thi vẽ tranh cổ động, trắc nghiệm kiến thức và thử thách qua các trò chơi vận động. Nhờ vậy, sinh viên dễ nhớ và hiểu rõ hơn những quy định về Luật Giao thông đường bộ. 

Ở các trường đại học, cao đẳng khác cũng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông, phát động sinh viên đăng ký không vi phạm các quy định về ATGT; xây dựng cổng trường ATGT. Vào các đợt cao điểm, như: Chiến dịch tình nguyện hè hoặc Tháng Thanh niên, sinh viên còn tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, phát tờ bướm tuyên truyền về ATGT; xây dựng các công trình cầu, đường góp phần đảm bảo cho bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết