23/08/2026 - 07:18

Doanh nghiệp FDI kỳ vọng vào môi trường đầu tư Cần Thơ 

Xác định xúc tiến đầu tư tại chỗ là giải pháp trọng tâm, TP Cần Thơ đang tăng cường đối thoại, trực tiếp tháo gỡ khó khăn nhằm giữ chân và trợ lực cho các nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ củng cố niềm tin để các doanh nghiệp FDI hiện hữu mở rộng quy mô, sự đồng hành này còn giữ vững vị thế điểm đến chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của các tập đoàn quốc tế.

Lãnh đạo thành phố trao đổi với đoàn doanh nghiệp Singapore đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Cần Thơ. Ảnh: NAM HƯƠNG

* Ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Sumitomo tại Việt Nam: Cần Thơ vẫn là mục tiêu quan trọng của Sumitomo

- Trong ngắn hạn, Sumitomo dự kiến tiếp cận thị trường khu công nghiệp miền Nam thông qua hoạt động môi giới, hợp tác với các nhà phát triển khu công nghiệp trong nước để tìm hiểu phương thức phát triển, vận hành, đồng thời thu thập thông tin thị trường và nắm bắt nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp. Hiện tập đoàn đang xúc tiến hoạt động này với một nhà phát triển khu công nghiệp tại khu vực Tây Ninh, Long An và tiếp tục tìm kiếm thêm những cơ hội phù hợp.

Về dài hạn, Sumitomo hướng tới tự đầu tư, phát triển khu công nghiệp tại miền Nam. Do đó, tập đoàn đang thận trọng nghiên cứu, đánh giá các điều kiện thị trường trước khi quyết định và những bước đi tiếp theo. Điều kiện phát triển khu công nghiệp tại miền Nam có nhiều khác biệt so với các khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội mà tập đoàn đang đầu tư, nên Sumitomo cần thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng.

TP Cần Thơ vẫn là một mục tiêu quan trọng của Sumitomo. Tập đoàn mong muốn tiếp tục duy trì liên lạc, trao đổi thông tin với TP Cần Thơ để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Sumitomo cho rằng cần thêm thời gian nghiên cứu; duy trì liên lạc, trao đổi với chính quyền TP Cần Thơ, cập nhật thông tin và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp trong tương lai.

* Ông Wen Shao Qiang, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế RunLong - Hậu Giang: RunLong đánh giá cao môi trường đầu tư tại Cần Thơ

- Tôi đánh giá cao môi trường đầu tư tại TP Cần Thơ. Trải qua 16 năm đầu tư và phát triển tại địa phương, RunLong nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt trong hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đây là điều kiện quan trọng giúp công ty phát triển ổn định đến hôm nay.

Khởi đầu hoạt động đầu tư tại Cảng Cái Cui. Sau đó, công ty tiếp tục mở rộng hoạt động tại khu vực Hậu Giang (cũ). Nhờ các chính sách hỗ trợ của địa phương, trong đó có chính sách miễn thuế trong thời gian 11 năm đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển. Suốt quá trình hoạt động, công ty cũng nhận được sự đồng hành hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng như Hải quan, Sở Công Thương... trong việc hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục, hồ sơ phục vụ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ những thuận lợi trong môi trường đầu tư, thời gian tới, công ty xây dựng kế hoạch mở rộng thêm một hạng mục đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với tổng vốn dự kiến khoảng 10 triệu USD. Hiện công ty đang chuẩn bị hồ sơ để gửi các cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cần thiết cho dự án.

Tôi hy vọng dự án đầu tư này sẽ sớm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chấp thuận của các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương. Ngay sau khi được chấp thuận, công ty sẽ bắt tay triển khai đầu tư, mở rộng hoạt động tại Cần Thơ và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của thành phố.

* Bà Nguyễn Kim Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ: Lắng nghe để đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố xác định xúc tiến đầu tư tại chỗ là một trong những giải pháp trọng tâm để đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp FDI. Việc trực tiếp đến doanh nghiệp, lắng nghe và nắm bắt từng khó khăn cụ thể được chú trọng, qua đây giúp cơ quan quản lý có cơ sở chuyển các kiến nghị đến đúng sở, ngành để xử lý, thay vì chỉ thực hiện xúc tiến theo phương thức truyền thống.

Sau những chuyến thăm thực tế, Trung tâm sẽ tổng hợp các kiến nghị, chuyển những vấn đề thuộc thẩm quyền đến các sở, ngành liên quan để giải quyết; đối với các vấn đề mang tính vĩ mô hoặc cần phối hợp liên ngành, Trung tâm sẽ báo cáo UBND thành phố. Dự kiến cuối tháng 8, thành phố sẽ tổ chức tọa đàm đối thoại chính quyền - doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với lãnh đạo thành phố về những vấn đề còn vướng mắc.

Thời gian tới, hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai linh hoạt hơn, từ các hội nghị, hội thảo, đối thoại đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp và mô hình “cà phê doanh nghiệp”, nhằm tăng tính tương tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp FDI yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và gắn bó lâu dài với Cần Thơ.

NAM HƯƠNG (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết