18/04/2018 - 07:47

Đoàn viên thanh niên Thốt Nốt tham gia đảm bảo an toàn giao thông 

Quận đoàn Thốt Nốt vừa xây dựng tuyến đường “Sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn” ở khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, với chiều dài 2.400m. Quận đoàn Thốt Nốt vận động 100 bóng đèn trị giá 16 triệu đồng từ Chi đoàn cụm Công an An ninh TP Cần Thơ, Chi đoàn Khối Đảng – đoàn thể quận và Đoàn Thanh niên Công an quận. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường Thới Thuận đã đóng góp 40 ngày công để gắn đèn chiếu sáng trên tuyến đường. Chị Đỗ Thị Ngọc Duy, Phó Bí thư Quận đoàn, cho biết: “Năm 2017, Quận đoàn và các Đoàn phường đã xây dựng 8 tuyến đường “Sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn”, với tổng trị giá trên 85 triệu đồng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), giảm thiểu tai nạn giao thông tại địa phương”.

Đoàn viên thanh niên quận Thốt Nốt dọn dẹp vệ sinh đường đi. Ảnh: CTV
Đoàn viên thanh niên quận Thốt Nốt dọn dẹp vệ sinh đường đi. Ảnh: CTV

 

Trong năm 2017 và quý 1 năm 2018, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Thốt Nốt đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và ĐVTN đóng góp xây mới và nâng cấp 8 cây cầu giao thông với tổng số tiền  trên 1,62 tỉ đồng và 1.300 ngày công lao động. ĐVTN còn thực hiện đổ mặt cứng, nâng cấp, sửa chữa, giặm vá hơn 8.000m đường tại các phường Tân Lộc, Thuận Hưng và Tân Hưng. Các Đoàn cơ sở cũng duy trì hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với những phần việc: phát quang bụi rậm, làm vệ sinh các tuyến đường…

Theo chị Đỗ Thị Ngọc Duy, BTV Quận đoàn rất quan tâm công tác tuyên truyền về ATGT trong ĐVTN, học sinh ở trường học. Từ đầu năm 2018 đến nay, BTV Quận đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động: phối hợp Ban ATGT quận và Công ty Hồng Đức tổ chức tuyên truyền về cách thức tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận; tổ chức 15 cuộc tuyên truyền về ATGT và tặng 320 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho các học sinh; phối hợp Công an quận tổ chức tuyên truyền và cho người dân đăng ký không lấn chiếm hành lang lộ giới… Quận đoàn duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ATGT”…

“Thời gian tới, Quận đoàn tiếp tục duy trì các mô hình tuần tra giao thông của các Đội xã hội tình nguyện tại địa phương. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về giữ gìn trật tự ATGT trong đối tượng học sinh, ĐVTN ở địa bàn dân cư cũng như vận động xây mới cầu giao thông” – chị Duy cho biết.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết