21/02/2018 - 15:37

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế 

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thời gian qua, Hội Nông dân phường Ba Láng, quận Cái Răng đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với tình hình thực tế của địa phương, như: mô hình chăn nuôi bò, chăn nuôi gia cầm, làm vườn chuyên canh... Nổi bật là mô hình Tổ hợp tác trồng rau màu tại khu vực 3 với 15 thành viên, diện tích canh tác 6ha. Hiện thu nhập bình quân của các thành viên là khoảng 60 triệu đồng/hộ/năm.

Cán bộ Hội Nông dân phường Ba Láng thăm hỏi tìm hiểu tình hình sản xuất, làm ăn của thành viên tổ hợp tác trồng rau màu khu vực 3.

Tổ hợp tác trồng rau màu khu vực 3 thành lập năm 2015, ban đầu chỉ có 5 thành viên, diện tích canh tác 2,2ha. Tham gia tổ, các thành viên được hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng/hộ; đồng thời, được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Từ hiệu quả của mô hình, Hội Nông dân tiếp tục nhân rộng và đến nay thu hút 15 thành viên tham gia, diện tích canh tác 6ha.

Khi chúng tôi đến thăm, các thành viên trong tổ hợp tác vừa thu hoạch xong vụ rau màu Tết và xuống giống vụ tiếp theo được 1 tuần. Vụ rau màu vừa qua, các thành viên đều chọn bí đao và dưa leo để xuống giống. Anh Nguyễn Văn Sáng, Tổ trưởng tổ hợp tác phấn khởi: “Đầu vụ bí đao có giá 3.000-4.000 đồng nhưng cuối vụ rơi vào thời điểm Tết nên bí lên giá 11.000 đồng/kg, lãi cao hơn các vụ trước. Gia đình tôi canh tác 3 công bí, sau khi trừ chi phí, lãi hơn 20 triệu đồng”.  Tương tự, anh Nguyễn Văn On, tổ phó cũng canh tác 5 công rau màu và có thu nhập ổn định 100 triệu đồng/năm.

Theo ông Hồ Phú Hào, Chủ tịch Hội Nông dân phường, từ năm 2016, Hội phối hợp với Hội Nông dân quận, Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ phân bón, giống để các thành viên trong tổ sản xuất rau màu theo hướng sạch, an toàn. Trong đó, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, chuyển sang sử dụng phân bón sinh học. Đồng thời, 15 thành viên tổ còn được tiếp cận nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phục vụ sản xuất. Từ đó, nhiều hộ vươn lên ổn định cuộc sống. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Văn Khải. Trước kia, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không đất sản xuất, anh thuê 3 công đất trồng lúa nhưng không hiệu quả. Năm 2015, được Hội động viên tham gia tổ hợp tác, đồng thời, được hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng, anh Khải chuyển sang trồng rau màu. Từ đó, gia đình anh Khải có thu nhập ổn định khoảng 60 triệu đồng/năm, anh Khải có điều kiện lo cho 2 con ăn học.

Ông Hồ Phú Hào, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ba Láng, cho biết: Ngoài mô hình trồng rau màu, năm 2017, Hội còn thành lập mô hình cho hội viên nghèo mượn bò giống sinh sản; vận động 23 hội viên chuyển 9ha vườn tạp sang trồng vườn ăn trái chuyên canh; trong đó, Hội hỗ trợ cây con giống và xét hỗ trợ vay vốn để các hộ có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Song song đó, Hội quản lý có hiệu quả 5 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với dư nợ hơn 6 tỉ đồng, giúp 267 thành viên phục vụ sản xuất, chăn nuôi...Từ những việc làm thiết thực, trong năm Hội hỗ trợ 4 hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết