19/03/2025 - 18:11

Đoàn công tác của WB thăm vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Cần Thơ 

(CT) - Ngày 19-3, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do bà Shobha Shetty, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Nông nghiệp và Lương thực làm trưởng đoàn, cùng với ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã đến thăm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao (CLC), phát thải thấp (PPT) tại HTX New Green Farm ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Cùng đi với đoàn, về phía lãnh đạo TP Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các đại biểu tham quan thực tế ruộng lúa tại HTX New Green Farm.

HTX New Green Farm hiện có hơn 100 hộ dân tham gia liên kết sản xuất lúa gạo, với diện tích canh tác 148ha. Phát huy các kết quả của Dự án VnSAT và được sự hỗ trợ của ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ cùng các viện, trường và đơn vị có liên quan, HTX không chỉ áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng cơ giới để trồng lúa CLC và PTT mà còn khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm rơm rạ trong quá trình sản xuất lúa theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Rơm được sử dụng để trồng nấm rơm và nguồn giá thể rơm thải ra từ trồng nấm tiếp tục được tái sử dụng dùng làm phân bón hữu cơ phục vụ lại quá trình trồng lúa và bón cho các loại cây trồng. Với cách làm này, nông dân tại HTX đã có điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng lợi nhuận và giảm được phát thải nhà kính và các tác động xấu đến môi trường. Tại HTX New Green Farm, đoàn đã đi thăm thực tế các hoạt động sản xuất lúa, trồng nấm rơm và sản xuất phân bón hữu cơ tại HTX. Gặp gỡ, trao đổi với đại diện chính quyền TP Cần Thơ cùng các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nông dân tại HTX về các vấn đề liên quan đến sản xuất lúa CLC và PTT, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị lúa gạo… Theo Bộ NN&MT, để hỗ trợ thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa CLC và PTT gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 1 triệu héc-ta lúa CLC), WB đang hỗ trợ Việt Nam tiếp cận Quỹ Tài chính carbon chuyển đổi (TCAF) và chuẩn bị dự án hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho sản xuất lúa CLC, PTT vùng ĐBSCL vay vốn WB. Nhằm đẩy nhanh tiến độ ký kết thỏa thuận với TCAF và chuẩn bị đề xuất dự án trên, WB tổ chức Đoàn công tác làm việc với Bộ NN&MT và các tỉnh, thành tham gia Đề án từ ngày 17-3 đến ngày 25-3-2025 và tổ chức thăm thực địa tại TP Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh. Đến thăm thực địa tại HTX New Green Farm là một trong những hoạt động nằm trong chuyến công tác của đoàn.

Chia sẻ tại chuyến đi, bà Shobha Shetty, cho biết đã nghe nói nhiều đến Đề án 1 triệu héc-ta lúa CLC, nhưng qua thăm thực tế các mô hình và trao đổi trực tiếp với nông dân cùng các bên có liên quan mới hiểu rõ hơn so với đọc tài liệu. Việt Nam đã trở thành quốc gia tiên phong trong việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa. Về phía lãnh đạo WB, chúng tôi rất ủng hộ Đề án 1 triệu héc-ta lúa CLC Việt Nam đang triển khai và hy vọng với vốn vay của WB sẽ giúp đẩy nhanh công tác chuẩn bị để có 1 triệu héc-ta lúa CLC và giảm phát thải. Bà Shobha Shetty cũng đã đánh giá cao các kết quả đạt được tại mô hình sản xuất lúa CLC và PTT tại HTX New Green Farm, đặc biệt là việc khai thác sử dụng rơm theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&MT, những tháng đầu năm 2025, tuy giá lúa có biến động giảm nhưng những hộ dân tham gia các mô hình thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa CLC vẫn an tâm sản xuất vì đảm bảo được lợi nhuận nhờ giảm chi phí, gia tăng nguồn thu nhập và đảm bảo đầu ra nhờ liên kết được với doanh nghiệp. Từ các hiệu quả thiết thực mang lại, nhiều hộ dân rất tâm huyết và mong muốn tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa CLC. Bộ rất mong phía WB ủng hộ để đề án được triển khai sớm…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết