10/07/2026 - 16:22

Định vị du lịch Cần Thơ với bản sắc mới 

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển du lịch trong tình hình mới, thành phố cần tạo đòn bẩy về cơ chế, chính sách, đầu tư trọng điểm và định vị thương hiệu với bản sắc riêng.

Thay đổi tư duy, đầu tư trọng điểm

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố có điều kiện phát triển đa dạng các loại hình du lịch như sông nước, lịch sử - văn hóa, nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, du lịch Cần Thơ cũng đối mặt với nhiều thách thức, hạn chế về sản phẩm, hạ tầng, nguồn nhân lực và liên kết vùng, đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá để thích ứng với giai đoạn phát triển mới.

Du lịch sinh thái sông nước được xem là sản phẩm được chú trọng đầu tư. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm đi ghe khám phá sông nước Cần Thơ. Ảnh: KIỀU MAI

Theo TS Chung Lê Khang, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, các địa phương cần thay đổi tư duy phát triển du lịch, không chỉ “cộng gộp” tài nguyên mà phải tạo ra những sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm. Giá trị khác biệt của Cần Thơ nằm ở văn hóa và đời sống địa phương, nếu được khai thác đúng sẽ trở thành bản sắc riêng của điểm đến.

TS Chung Lê Khang cũng kiến nghị Cần Thơ xây dựng mô hình quản trị điểm đến (DMO), hình thành chuỗi trải nghiệm văn hóa Mekong dựa trên lợi thế sinh thái, văn hóa; kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp với kinh tế di sản và công nghệ số để gia tăng giá trị trải nghiệm.

Về hạ tầng trong phát triển du lịch, PGS, TS. Đào Ngọc Cảnh, Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho rằng hạ tầng vẫn là điểm nghẽn lớn. Dù có Cảng hàng không quốc tế, việc khai thác còn hạn chế; hệ thống bến bãi phục vụ du lịch đường sông chưa đáp ứng nhu cầu. Thành phố cần đầu tư đồng bộ hệ thống bến tàu, cảng du lịch, hướng đến hình thành cảng du thuyền quốc tế trên sông Hậu để đón các tàu du lịch cỡ lớn.

Định vị thương hiệu Cần Thơ

Theo các chuyên gia, phát triển du lịch trong giai đoạn mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành du lịch mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Ở góc độ doanh nghiệp du lịch, bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, Giám đốc Mekong Silt Ecolodge, cho rằng văn hóa và con người chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm du lịch Cần Thơ. Đơn vị đã xây dựng nhiều chương trình trải nghiệm “sống như người miền Tây”, trong đó người dân địa phương trở thành chủ thể kết nối với du khách. Những sản phẩm có chiều sâu văn hóa không chỉ nâng cao giá trị trải nghiệm mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết ngành đang tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm chiến lược. Ông Nguyễn Văn Bảy nói: “Chúng tôi tập trung xây dựng các sản phẩm có tính trải nghiệm sâu, đa dạng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, du khách tăng chi tiêu, nhất là khách quốc tế”. 

Song song đó, ngành du lịch định hướng chuyển từ phát triển theo từng điểm đến sang phát triển theo không gian và hệ sinh thái du lịch; lấy doanh nghiệp và du khách làm trung tâm, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm làm thước đo hiệu quả. Thành phố ưu tiên đầu tư các sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa sông nước, phát triển cụm du lịch ven sông Hậu, hệ thống bến tàu và các cồn trên sông, nổi bật là tuyến du lịch đường sông từ Ninh Kiều đến cù lao Dung; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết thành phố đang rà soát toàn diện tiềm năng du lịch để xây dựng đề án quy hoạch chiến lược phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Đề án sẽ bao gồm nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, sản phẩm và nguồn nhân lực, hướng đến định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ với bản sắc riêng, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững.

Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ xác định đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc đặc trưng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao.

Cụ thể, tổng thu từ du lịch đóng góp từ 10% trở lên trong cơ cấu GRDP của thành phố. Phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10%-15%; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10%/năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000-22.000 tỉ đồng.

Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng của địa phương; trong đó, chú trọng đầu tư phát triển du lịch hội nghị hội thảo, khen thưởng (MICE), du lịch sinh thái sông nước, du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch cộng đồng và sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí (có giá trị gia tăng cao), sản phẩm du lịch đặc thù khác.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết