17/07/2026 - 08:28

Định hình du lịch sinh thái với bản sắc riêng 

Cần Thơ có nhiều mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng thu hút du khách. Bản sắc riêng của dòng sản phẩm này vẫn đang được ngành quản lý và những người trực tiếp làm du lịch thử nghiệm, triển khai. Vì vậy, việc rà soát, định hình lại hệ thống sản phẩm theo hướng phát huy giá trị bản địa được xem là yêu cầu cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch thành phố.

Ông Trần Văn Huyến (thứ hai, từ trái sang), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, khảo sát các mô hình du lịch sinh thái để đánh giá thực trạng và có những định hướng quy hoạch về phát triển du lịch Cần Thơ. 

Đa dạng mô hình du lịch xanh

Cantho Eco Resort (xã Nhơn Ái) là một trong những điểm đến tiêu biểu của du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng. Trên diện tích 25ha, Cantho Eco Resort giữ hơn 80% diện tích cây xanh và vườn tự nhiên. Khu Eco Farm rộng khoảng 7ha trồng nhiều loại cây ăn trái, rau màu, tạo không gian trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Ngoài hệ thống lưu trú đa dạng, khu du lịch còn phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm như chăm sóc vật nuôi, làm vườn, thu hoạch nông sản, chế biến món ăn miền Tây, các chương trình vui chơi, biểu diễn văn nghệ... hướng đến nhóm khách gia đình và trẻ em.

Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cantho Eco Resort, cho biết mỗi năm đơn vị đưa vào khai thác từ 2-3 sản phẩm mới, ưu tiên các trải nghiệm có chiều sâu, gắn với thiên nhiên và đời sống miệt vườn. Ông Thái chia sẻ: “Trong mùa hè 2026, chúng tôi có những sản phẩm du lịch xanh dành cho gia đình, bạn trẻ với không gian trải nghiệm cùng hoạt động chăm sóc thú, làm vườn, thu hoạch rau màu và cùng làm bữa cơm đậm chất miền Tây”.

Trong khi đó, Trang trại sữa dê Ngọc Đào (xã Tân Hòa) phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn kết hợp du lịch trải nghiệm. Du khách có thể tham quan quy trình chăn nuôi, cho dê ăn, cho dê bú bình và tìm hiểu các sản phẩm từ sữa dê đạt chuẩn OCOP 4 sao. Bà Đặng Thị Ngọc Đào, chủ trang trại, cho biết việc kết hợp nông nghiệp với du lịch góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. “Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đến điểm du lịch vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách”, bà Đào bày tỏ.

Tương tự, Mương Đình Lodge (xã Tân Hòa) nổi bật với mô hình du lịch nông nghiệp liên kết với cộng đồng, được nhiều khách quốc tế lựa chọn nhờ gắn với đời sống cư dân địa phương. Các hoạt động như chèo ghe, đạp xe qua làng quê, trải nghiệm sinh hoạt cùng người dân tạo nên nét đặc trưng của điểm đến. Bà Nguyễn Như Huỳnh, chủ Mương Đình Lodge, nói: “Chúng tôi làm du lịch kết hợp với người dân ở xung quanh để tạo nên những trải nghiệm đậm chất văn hóa bản địa khi du khách khám phá làng quê”.

Phát huy lợi thế du lịch nông nghiệp, cộng đồng

Trang trại sữa dê Ngọc Đào là mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch phát triển hiệu quả ở địa phương, cần được nhân rộng. Tuy nhiên thời gian qua, hạ tầng giao thông kết nối đến điểm vẫn còn khó khăn. 

Ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, cho biết địa phương xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng là một trong những hướng đi trọng tâm: “Trong định hướng phát triển của xã Tân Hòa, địa phương có nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, trong đó có 2 mô hình được chú trọng là Trang trại sữa dê Ngọc Đào và Mương Đình Lodge. Chúng tôi có những chương trình, kế hoạch để phát huy các mô hình này, đầu tư hạ tầng và tạo điều kiện về chính sách phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng”.

Qua khảo sát thực trạng du lịch sau hợp nhất, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh giá thành phố đã hình thành nhiều khu, điểm du lịch được đầu tư bài bản, song các sản phẩm vẫn chưa tạo được dấu ấn khác biệt. Vì vậy, thành phố sẽ rà soát, đánh giá lại tiềm năng từng địa phương để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch mang tính chiến lược, phát huy giá trị văn hóa bản địa và lợi thế từng vùng. Theo đó, Cần Thơ sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp và cộng đồng theo hướng chuyên sâu; đồng thời ban hành cơ chế thu hút nhà đầu tư, hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Cần Thơ mang bản sắc riêng và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: ÁI LAM

Chia sẻ bài viết