07/06/2026 - 16:59

Điệu múa Saravan truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ được chọn làm nội dung đồng diễn xác lập "Tinh Hoa Việt" 

(CTO) - Sáng 7-6, hơn 1.000 giảng viên, sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia đồng diễn múa dân gian Khmer quy mô lớn với chủ đề "TVU hòa nhịp Saravan - Bừng sáng bản sắc, ghi dấu tự hào" kết hợp xếp hình kỷ niệm 25 năm Đại học Trà Vinh, đề cử và xác lập "Tinh Hoa Việt" ở hạng mục "Tinh hoa Văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long 2026".

Giảng viên, sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia đồng diễn xác lập "Tinh Hoa Việt".

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chương trình "Đại sứ thương hiệu trên nền tảng số - Vietnam Digital Ambassodor" (VDA) của Tổ chức Xác lập Tinh Hoa Việt trực thuộc Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) do Đại học Trà Vinh đăng cai tổ chức. Qua đó nhằm phát huy khả năng sáng tạo nội dung, truyền thông trên các nền tảng số, góp phần quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, con người vùng ĐBSCL; thúc đẩy hoạt động truyền thông - thương mại hóa các sản phẩm đặc sản địa phương thông qua hình thức nội dung số và livestream; hình thành thế hệ đại sứ số, đưa hình ảnh văn hóa và sản phẩm của khu vực ĐBSCLtiếp cận rộng rãi hơn trên các nền tảng số. Trong đó, hoạt động xác lập “Tinh Hoa Việt” được tổ chức nhằm vinh danh sự thuần khiết, nguyên bản, đóng gói các giá trị tri thức thành tài sản số và vị thế đỉnh cao của người Việt.

Từ 6 giờ sáng, hơn 1.000 giảng viên, sinh viên có mặt tại khuôn viên sân bóng Đại học Trà Vinh, hòa nhịp cùng giai điệu truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hoạt động hướng đến đề cử và xác lập "Tinh Hoa Việt" với nội dung "Đồng diễn múa Savaran trên nền nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ có số lượng sinh viên tham gia đông nhất Việt Nam đến từ Đại học Trà Vinh".

Giảng viên, sinh viên xếp hình kỷ niệm 25 năm Đại học Trà Vinh.

Màn đồng diễn trên nền nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ mang tên "Âm vang Đại học Trà Vinh - Đón mừng Đại học Trà Vinh" do NSƯT Sang Sết sáng tác, hòa âm phối khí bởi Thạch Hoài Thanh và ThS Nguyễn Mai Như Ái. Chương trình không chỉ là cột mốc nghệ thuật đỉnh cao mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn mình của toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường.

ThS Sơn Kim Hà, giảng viên Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh, cho biết: Saravan là một trong 3 điệu múa dân gian phổ biến, đặc sắc của đồng bào Khmer bên cạnh Romvong và Lăm leo. Saravan mang lại một năng lượng vui tươi, rộn ràng, dồn dập và đầy tính ngẫu hứng, khác biệt so với nhịp điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển theo vòng tròn của Romvong. Saravan không chỉ đơn thuần là điệu múa giải trí mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng bền chặt, thể hiện tính cách lạc quan, yêu đời và tâm hồn phóng khoáng của người Khmer vùng Nam Bộ.

BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết