11/04/2022 - 12:49

Điều kiện vay tiền mua máy tính của học sinh, sinh viên 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 09/2022/QÐ-TTg ngày 4-4-2022 quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Quyết định này có hiệu lực ngay ngày ban hành, được đông đảo HSSV và phụ huynh đồng tình ủng hộ.

Với máy tính kết nối internet, con của chị Trần Thị Nga ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, dễ dàng tham gia buổi học trực tuyến.

Chị Trần Thị Nga, ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, cho biết: “Năm học này, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hai con tôi phải học trực tuyến trong nhiều tháng. Lúc đầu, để các con học thuận tiện, tôi phải mua máy tính và lắp đặt wifi. Vợ chồng tôi có việc làm ổn định, để dành được chút tiền nên mới có thể mua máy tính cho con học”. Nhiều gia đình trang bị cho con khá đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc học trực tuyến. Tuy nhiên, đối với một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì việc học trực tuyến của HS chẳng mấy suôn sẻ. Chị Trần Thị Trang ở phường Thới An, quận Ô Môn, có hai con đang học lớp 8 và lớp 5. Chị Trang kể: “Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai con phải học trực tuyến ở nhà. Hoàn cảnh gia đình gặp khó, nên tôi không đủ tiền mua điện thoại thông minh hay máy tính cho con học. Mỗi lần học, các con phải học ké với bạn bè trong xóm”.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương và nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức thực hiện nhiều chương trình tặng máy tính, điện thoại thông minh giúp HSSV có thêm điều kiện học tập tốt. Song, trên thực tế, số HSSV có nhu cầu mua máy tính phục vụ cho việc học còn khá lớn. Vì vậy, ngày 4-4-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 09/2022/QÐ-TTg, quy định chính sách hỗ trợ vay đến 10 triệu đồng cho mỗi HSSV để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến với lãi suất 1,2% trong tối đa 36 tháng.

Theo Quyết định 09/2022/QÐ-TTg, đối tượng vay vốn gồm: HS các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục đáp ứng các điều kiện vay vốn; HSSV đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đáp ứng các điều kiện vay vốn.

Về điều kiện vay vốn: HSSV là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có cha hoặc mẹ hoặc cha và mẹ mất do dịch COVID-19); HSSV không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Việc cho vay đối với HSSV được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Ðại diện hộ gia đình của HSSV là người đứng tên vay và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. SV các trường cao đẳng, đại học đã đủ 18 tuổi thì được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở nếu hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật...

Chị Trần Thị Trang ở phường Thới An, phấn khởi nói: “Quyết định 09/2022/QÐ-TTg ban hành rất kịp thời, góp phần tạo điều kiện cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn trang bị được máy tính, điện thoại thông minh để học tập. Tôi sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để vay mua máy tính cho con học”. Cùng tâm trạng phấn khởi, anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, bộc bạch: “Lúc trước, việc học trực tuyến của con tôi liên tục gặp khó, vì nhà không máy tính, điện thoại thông minh. Con phải đi học ké với bạn bè. Hay tin có chủ trương của Nhà nước cho vay để trang bị máy tính phục vụ cho việc học của con, tôi mừng lắm!”.

Quy định hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn vay vốn để trang bị máy tính cho HSSV là chủ trương có ý nghĩa trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường. Chính sách này cần được triển khai thực hiện nhanh chóng để vốn vay đến tay đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả thiết thực...  

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết