08/03/2015 - 13:41

Để phòng, tránh những tai nạn đáng tiếc

Đội điều tra tổng hợp Công an quận Ninh Kiều đang thụ lý vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, xảy ra vào rạng sáng 25-12-2013 tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Mậu Thân – 3 Tháng 2 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). Đối tượng gây tai nạn là Hồ Hoàng Khải (SN 1996, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền), bị Công an quận Ninh Kiều ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã, đã ra đầu thú vào ngày 6-3-2015.

Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều đang giải quyết hồ sơ vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 2 giờ sáng 25-12-2013, Khải điều khiển mô tô chở Huỳnh Triệu Qui (SN 1998, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Mậu Thân – 3 Tháng 2 (phường Xuân Khánh), xe của Khải va chạm với mô tô do Trần Văn Sướng (SN 1991, ngụ huyện Cờ Đỏ) điều khiển, làm 2 xe và 3 người cùng té xuống đường. Hậu quả là cả 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, trong đó Sướng và Qui bị nặng nhất. Theo Kết luận giám định của Trung tâm pháp y TP Cần Thơ, tỷ lệ tổn thương trên cơ thể do thương tích từ tai nạn giao thông gây ra đối với Sướng hiện tại là 99%, còn Qui không yêu cầu giám định thương tích, gia đình tự lo chi phí điều trị bệnh. Hiện cuộc sống của Sướng rất khó khăn, từ một thanh niên mạnh khỏe, là lao động chính trong gia đình, chỉ vì sự bất cẩn của Khải, Sướng thành phế nhân, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân trợ giúp.

Theo Công an quận Ninh Kiều, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, khu vực xảy ra tai nạn là nơi giao nhau, có hệ thống đèn xanh, đèn đỏ nhưng chỉ có báo hiệu đèn vàng nhấp nháy. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ đụng xe là do Khải nhậu say, có nồng độ cồn vượt mức quy định. Không làm chủ được tay lái, quan sát kém, khi đến đoạn giao nhau, Khải không giảm tốc độ và gây hậu quả đáng tiếc. Sau khi xảy ra vụ việc, Khải không khắc phục hậu quả theo yêu cầu cho nạn nhân Sướng với chi phí điều trị trên 170 triệu đồng, mà còn bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan chức năng không tiếp xúc để làm việc được, phải phát lệnh truy nã.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tình trạng nhậu say lái xe được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, có xu hướng ngày càng gia tăng. Ở Cần Thơ, thời gian qua, TAND các cấp đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan vấn nạn này với những hình phạt thích đáng, góp phần răn đe các ma men phóng nhanh, vượt ẩu. Những năm gần đây, Cần Thơ được đánh giá giảm tai nạn giao thông so với các tỉnh, thành khác. Thành tích này có sự đóng góp rất lớn của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân. Những hoạt động trên đã giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các qui định của pháp luật khi điều khiển xe. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, thường vi phạm, nhất là quy định về nồng độ cồn, gây hậu quả đáng tiếc. Nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đang thực hiện mô hình "Tuyến đường không tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự kỷ cương đô thị", người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Điều quan trọng khi điều khiển xe, mỗi người luôn nhớ rằng "Phía trước tay lái là sự sống" để kiên quyết "Nói không với rượu bia khi lái xe".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết