12/10/2014 - 17:03

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Công nhân lao động Khu Công nghiệp Trà Nóc tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khu Công nghiệp và Chế xuất Cần Thơ kết hợp với Công an quận Bình Thủy tổ chức. Ảnh:  X.ĐÀO 

Đó là nội dung trọng tâm của Kế hoạch phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) TP Cần Thơ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) giữa Ban ATGT TP Cần Thơ với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn, vận động người lao động (NLĐ) chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, chú trọng NLĐ các khu, cụm công nghiệp trong thành phố. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho NLĐ về tác hại của việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia; chạy quá tốc độ quy định; đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông… góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT).

Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự ATGT; vận động NLĐ hiểu nguy cơ và biện pháp phòng, tránh TNGT; khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện phải đội MBH đúng quy chuẩn và cài quai đúng quy cách; mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay khi đi đò, tàu thuyền trên sông. Thực hiện “3 phải, 3 không” khi đi mô tô, xe gắn máy. Trong đó, 3 phải là: đội MBH đạt chuẩn; đi đúng phần đường, làn đường; giảm tốc độ và quan sát an toàn khi đi từ đường phụ ra đường chính. 3 không là: không lái xe khi đã uống rượu, bia; không phóng nhanh vượt ầu; không chở quá số người quy định. Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên về đảm bảo trật tự ATGT trong hệ thống Công đoàn; vận động các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp vận tải kiểm soát tải trọng xe ngay tại kho, bến bãi và thực hiện đúng quy định pháp luật về trật tự ATGT; tổ chức vận chuyển, đưa, đón NLĐ. Vận động NLĐ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng; xây dựng các mô hình điểm về tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT tại khu, cụm công nghiệp như: “Đoạn đường tổ công nhân tự quản về ATGT”, “Khu, cụm nhà ở công nhân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”… Qua đó, phổ biến những mô hình hay, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; nghiêm khắc phê bình những hành vi kém ý thức, vi phạm pháp luật.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, đơn vị sẽ phối hợp với các cấp công đoàn tổ chức truyền thông trực tiếp cho NLĐ; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động, phát tờ buớm, tờ rơi, pa nô, áp phích tại các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp và các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Qua đó, vận động NLĐ ký cam kết và phát động phong trào thi đua, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và tuân thủ các quy định về trật tự ATGT.

Ông Lê Quang Phượng, Phó ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết: Để đảm bảo hiệu quả kế hoạch phối hợp, Ban ATGT thành phố sẽ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan của Trung ương và thành phố; phân công báo cáo viên hỗ trợ LĐLĐ thành phố trong các hoạt động tập huấn tuyên truyền, vận động NLĐ tại các khu, cụm công nghiệp thực hiện tốt trật tự ATGT cũng như hỗ trợ kinh phí, tài liệu tuyên truyền các lớp tập huấn, mô hình về trật tự ATGT và tổ chức sơ, tổng kết mô hình điểm…

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết