26/05/2015 - 19:52

BÌNH THỦY

Đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về “đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em”

Thượng úy Lê Hoàng Nguyên, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông quận Bình Thủy, cho biết: “Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, đặc biệt là quy định pháp luật về “đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em” khi tham gia giao thông, từ tháng 3-2015, Ban ATGT quận có kế hoạch tổ chức tuyên truyền khoảng 30 phút lồng ghép các buổi chào cờ của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn về việc thực hiện quy định pháp luật về “đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em”. Nội dung tuyên truyền tập trung tình hình tai nạn giao thông, các quy định pháp luật về giao thông, các quy định liên quan đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Thời gian qua, Ban ATGT tổ chức tuyên truyền 13 cuộc cho 5.200 học sinh và sẽ tiếp tục tuyên truyền cho các trường còn lại.

 Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thủy hướng dẫn học sinh cách đội nón bảo hiểm.

Nhờ lực lượng chức năng quận Bình Thủy đẩy mạnh tuyên truyền, ý thức học sinh trên địa bàn nâng lên rõ rệt và thực hiện đội mũ bảo hiểm rất tốt. Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông quận Bình Thủy chưa xử phạt trường hợp nào vi phạm. Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh Trường THCS Long Tuyền, nói: “Qua các buổi tuyên truyền, em và các bạn hiểu rõ hơn các quy định về giao thông như: chạy xe đạp đúng làn đường, ngồi trên xe gắn máy cùng cha mẹ phải đội mũ bảo hiểm, biết cách chọn nón bảo hiểm đúng quy chuẩn và đội nón bảo hiểm đúng cách. Đồng thời, thầy cô thường xuyên nhắc nhở chúng em phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không chạy xe hàng 2, hàng 3 trên đường hay đùa giỡn trong lúc đạp xe đến trường cũng như về nhà”. Cô Hoàng Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 1, phường An Thới, chia sẻ: “Nhà trường có hai hình thức tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh. Thứ nhất là có tiết học về an toàn giao thông trong trình giảng dạy; thứ hai là phối hợp với công an giao thông cùng các ban, ngành lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Hơn nữa, nhờ nắm rõ và chấp hành tốt các quy định về giao thông, nhiều năm qua, trường không xảy ra vụ va quẹt hay tai nạn giao thông nào. Đồng thời, nhờ được trang bị kiến thức về an toàn giao thông nên khi tham gia các hội thi về ATGT thành phố tổ chức, học sinh trường luôn đạt giải cao”.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết