08/12/2017 - 10:42

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học 

Trên địa bàn quận Ninh Kiều có 76 đơn vị trường học, trong đó 44 trường mầm non (23 trường tư thục), 22 trường tiểu học và 10 trường THCS, với 47.221 học sinh và 3.161 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Do địa bàn khá phức tạp, ngay từ đầu năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Ninh Kiều đã chỉ đạo các đơn vị trường học trong toàn quận tổ chức triển khai và thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT)… 

Tiết học ATGT của học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Từ đầu năm đến nay, ngành giáo dục quận Ninh Kiều đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; kết hợp với Hội cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên tuyên truyền rộng rãi trong cha mẹ học sinh, đến từng học sinh về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhất là việc đi tàu, đò phải mặc áo phao, đội MBH cho trẻ khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện. Các đơn vị trường học triển khai kế hoạch phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố, phường đội và thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn phụ huynh đưa rước con đậu, đỗ đúng nơi quy định; đồng thời phân luồng giao thông cho học sinh giờ tan trường… Đặc biệt, Phòng phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trường gương mẫu thực hiện quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe. Hiện nay có 100% trường học trực thuộc đã đăng ký chấp hành các quy định về an toàn giao thông; 100% công chức, viên chức và người lao động cam kết không tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; không vi phạm về ATGT; 100% các liên đội đều đăng ký chuyên hiệu “ATGT”.

Theo bà Quách Thị Thu Hương, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều, thời gian tới, Phòng tiếp tục chỉ đạo các trường nằm trong các tuyến đường hẹp mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tham mưu chính quyền địa phương bố trí, sắp xếp nơi đỗ xe của cha mẹ học sinh đưa đón con em vào giờ cao điểm, như: Trường Tiểu học Nguyễn Hiền và Trường Tiểu học Ngô Quyền. Đối với các trường có nhiều phụ huynh đưa đón học sinh bằng ô tô, như: Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh, Chu Văn An, Ban Giám hiệu các trường sẽ triển khai phân chia, bố trí lệch giờ tan học giữa các khối lớp. Đồng thời rà soát, nắm lại số lượng phụ huynh đưa rước học sinh bằng ô tô thông tin đến chính quyền địa phương, công an phường để gởi thông báo, bản cam kết chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo TTATGT trước cổng trường. Đặc biệt rà soát, lấy ý kiến phụ huynh về việc trường sẽ tổ chức mô hình đưa, rước học sinh bằng phương tiện tập trung (xe ô tô từ 16 chỗ trở lên), nhằm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết