25/07/2013 - 14:40

THỐT NỐT

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Quận Thốt Nốt lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 91 thuộc địa bàn phường Thuận An.

Là quận đầu nguồn của TP Cần Thơ, Thốt Nốt phát triển khá nhanh về cơ sở vật chất, giao thương buôn bán thuận lợi, đời sống người dân nâng lên rõ rệt, dẫn đến nhiều phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện nay, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn quận còn hẹp, gây cản ngại cho người điều khiển phương tiện. Điển hình như quốc lộ 91 ngang qua địa bàn quận Thốt Nốt dài khoảng 40km, nhưng lại quá hẹp, có đoạn rộng chỉ khoảng 10m, hạn chế lưu thông. Đây còn là tuyến giao thông huyết mạch, nối liền TP Cần Thơ đến các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... lượng xe lưu thông rất đông, nhất là các phương tiện xe tải, xe khách. Ông Nguyễn Văn Mười, ở phường Thốt Nốt, cho biết: “Hằng ngày, tôi đưa cháu đi học bằng xe gắn máy trên quốc lộ này, rất ngán ngại đi qua các điểm đông người, như: Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, các ngã ba, ngã tư, cơ quan hành chính Nhà nước...”.

Từ những bất lợi trên, năm 2013, Công an quận Thốt Nốt và các ngành chức năng tập trung tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên quốc lộ 91. Theo Ban ATGT quận Thốt Nốt, 6 tháng đầu năm 2013, ngành chức năng quận Thốt Nốt ra quân trên 800 cuộc tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT đường bộ, trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an tham gia. Qua đó, phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính trên 3.000 trường hợp. 6 tháng đầu năm 2013, địa bàn quận Thốt Nốt xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 3 người. Trong đó, quốc lộ 91 xảy ra 4 vụ, quốc lộ 80 xảy ra 1 vụ, lộ nông thôn xảy ra 2 vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban ATGT quận Thốt Nốt, cho biết: “Để đảm bảo ATGT tại các điểm giao nhau, khu vực cơ quan hành chính, các trường học, bệnh viện... quận Thốt Nốt đã lắp đặt mới 12 đèn tín hiệu giao thông; xây dựng 1 tiểu đảo tại nút giao Mũi Tàu (khu vực đầu công viên Lê Thị Tạo). Quận đang tập trung triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự địa phương đến các phường, khu vực và từng hộ dân; vận động mỗi gia đình cam kết thực hiện mô hình bốn không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và đường thủy). Đồng thời, khảo sát và lắp đặt thêm đèn giao thông tại các điểm đông dân cư, khu vực người dân thường xuyên qua đường...”. Đối với các tuyến giao thông nông thôn, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngân sách quận đầu tư trên 22,7 tỉ đồng thực hiện 19 công trình; vận động nhân dân đóng góp 31,5 tỉ đồng xây dựng 23 tuyến giao thông nông thôn, 27 cầu giao thông... Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2013, UBND quận Thốt Nốt chỉ đạo ngành chức năng và các phường phối hợp tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, giữ vững tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn.  

Bài, ảnh: H.V

 

Chia sẻ bài viết