Tại Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ VII-2013 vừa qua, đoàn thể thao huyện Phong Điền đã đoạt 53 HCV, đứng Nhất toàn đoàn, xếp trên đơn vị đứng thứ hai là quận Bình Thủy tới 12 HCV
Điều đáng nói là trong số HCV đạt được của Phong Điền có đến 22 HCV của môn Vovinam. Tương tự, trong 41 HCV của quận Bình Thủy có tới 13 HCV môn Bơi lội; hay quận Ô Môn có 16 HCV môn Đẩy gậy và quận Cái Răng đoạt 12 HCV môn Karatedo. Số lượng HCV của mỗi đơn vị tập trung ở một hoặc vài môn cho thấy sự đầu tư tập trung vào môn thể thao trọng điểm đã giúp nâng cao thành tích của các đơn vị này.
 |
|
Môn Vovinam mang lại nhiều thành tích nhất cho huyện Phong Điền tại Đại hội TDTT TP Cần Thơ năm 2013. |
Thành tích của huyện Phong Điền cũng gợi nhớ lại câu chuyện về 15 HCV "ấn tượng" của các VĐV bắn nỏ tỉnh Điện Biên tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012, do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức. Năm đó, đoàn Điện Biên chỉ tham gia 5/19 môn và Bắn nỏ là môn duy nhất mang lại HCV cho họ, nhưng kết quả chung cuộc, Điện Biên đứng thứ 5/63 đoàn tham dự
Tất nhiên, đó là chuyện thành tích ở đấu trường toàn quốc, còn thể thao phong trào ở cơ sở không thể chỉ đầu tư một vài môn, mà cần khuyến khích nhiều môn phát triển để tìm ra "mũi nhọn" làm chủ lực. Phong Điền là một trong những đơn vị làm tốt công tác này. Quận Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng, Thốt Nốt cũng đã thành công với những môn trọng điểm của mình. Tại Đại hội TDTT cấp thành phố năm 2013, có 20 môn thi đấu nhưng phần lớn các quận, huyện không tham gia tất cả các môn mà có sự chọn lọc, chỉ tham gia những môn có khả năng đạt thành tích cao nhất. Nhờ vậy, các địa phương tiết kiệm được chi phí, công sức mà quan trọng là vẫn nâng cao được thành tích.
Vài năm gần đây, thể thao Cần Thơ có nhiều khởi sắc, một phần nhờ các quận, huyện đã định hướng tập trung đầu tư, nâng chất những môn thể thao chủ lực. Từ đó, các địa phương phối hợp với Trung tâm TDTT TP Cần Thơ đầu tư cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao. Ví như huyện Phong Điền gần như trở thành "lò" võ Vovinam của Cần Thơ. Các tuyến đào tạo từ năng khiếu, trẻ đến tuyển được tập trung huấn luyện ở huyện Phong Điền. Với cách làm này, Vovinam Cần Thơ gặt hái được không ít thành công tại các giải đấu quan trọng cấp toàn quốc, châu lục và thế giới. Môn Đẩy gậy do quận Ô Môn làm "đầu mối" trở thành lực lượng nòng cốt của Cần Thơ, thường xuyên chinh chiến ở các giải khu vực, toàn quốc. Quận Cái Răng phát triển mạnh môn võ Karatedo, với nhiều VĐV đoạt HCV cấp toàn quốc, giải châu Á. Huyện Vĩnh Thạnh nổi trội với môn Đua thuyền, quận Thốt Nốt có Taekwondo, Cờ Đỏ có Bóng đá, Thới Lai có Bóng chuyền
Tại Hội nghị tổng kết Đại hội TDTT các cấp của thành phố Cần Thơ ngày 3-1 vừa qua, ông Lê Hùng Dũng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh vấn đề các địa phương nên tập trung phát huy những môn thể thao thế mạnh, thay vì "ôm" quá nhiều môn vừa tốn kém, vừa không đạt được kết quả tốt
Có thể nói, với những định hướng cụ thể, thực tế và hiệu quả trong việc đầu tư tập trung môn chủ lực của các đơn vị cơ sở, thể thao Cần Thơ sẽ có nhiều hy vọng ở tương lai.
Xuân Nguyên