12/12/2017 - 22:03

Đảm bảo trật tự, văn minh đô thị 

Năm 2017, Mặt trận phường Tân An, quận Ninh Kiều tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan vận động nhân dân góp sức cùng nhà nước nâng cấp các tuyến hẻm, đảm bảo người dân lưu thông thuận tiện cũng như xây dựng phường nội ô khang trang, sạch đẹp. Theo bà Nguyễn Phi Nhạn, Bí thư Chi bộ khu vực 3, sau nhiều năm hẻm 44 ngập sâu khi mưa lớn hoặc thủy triều dâng cao, nay được nâng cấp, tráng bê tông sạch đẹp. Qua đó, thể hiện quyết tâm của cán bộ phường, khu vực, vận động một hộ dân tháo dỡ nhà vệ sinh để mở rộng phần đầu hẻm. Cán bộ phường, khu vực vận động bà con đóng góp 25 triệu đồng cùng với ngân sách phường hỗ trợ để làm cống thoát nước, hố ga, nâng mặt hẻm và tráng bê tông. Ông Huỳnh Bạch Tuyết, cư dân trong hẻm, phấn khởi cho biết: “Bây giờ, hẻm khang trang, thông thoáng, bà con đi lại thuận tiện, không còn cảnh nước ngập, ảnh hưởng sinh hoạt và vệ sinh môi trường”. Hiện hẻm 118 đang nâng cấp, dự kiến số tiền khoảng 87 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp khoảng 12 triệu đồng.

Cán bộ phường Tân An phát tờ rơi tuyên truyền về trật tự đô thị đến hộ dân. 

 

Theo Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân An Thái Trung Lập, UBMTTQVN phường phối hợp các tổ chức thành viên phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng đô thị văn minh; đồng thời, triển khai thực hiện mô hình trật tự đô thị và vận động người dân tham gia. Bên cạnh đó, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu tham gia lập lại trật tự đô thị. Ban Công tác Mặt trận 3 khu vực thành lập Tổ văn minh đô thị để vận động nhân dân, khu dân cư. Các đoàn thể tích cực triển khai thực hiện  hiệu quả các mô hình: Đoàn thanh niên thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng các tuyến đường, hẻm an toàn – xanh – sạch; quản lý các đoạn đường. Hội Cựu chiến binh phối hợp công an tuần tra các khu vực trọng điểm, nơi phức tạp về trật tự đô thị… Mặt trận phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: qua loa truyền thanh của phường, các cuộc họp, phát 550 tờ cam kết cho các hộ kinh doanh cam kết không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tự giác tháo dỡ các bục, bệ tam cấp không đúng quy định. Đồng thời, tổ chức 542 cuộc ra quân lập lại trật tự đô thị, nhắc nhở 1.168 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 235 trường hợp, tạm giữ 105 cây dù, 58 bảng hiệu, 361 cái ghế, 234 cái bàn, 17 xe tự chế và nhiều loại hàng hóa khác… Chị Dương Thanh Diệu, hộ kinh doanh ở khu vực 1, nói: “Cán bộ phường, khu vực thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con xây dựng phường văn minh đô thị. Mỗi gia đình ý thức buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở lưu thông và ảnh hưởng cảnh quan đường phố”.

Ông Thái Trung Lập cho biết thêm: “Đạt kết quả đó là nhờ các cấp Mặt trận trong phường, các tổ chức thành viên đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, vận động, được người dân đồng tình hưởng ứng nên công tác trật tự đô thị trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Các tuyến đường thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị và các phương tiện lưu thông thuận tiện, dễ dàng. Thời gian tới, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở lưu thông, góp phần giữ vững phường văn minh đô thị”. 

 Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết