06/05/2018 - 09:18

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường 

Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ô Môn chỉ đạo các trường học trên địa bàn có biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); chấn chỉnh tình hình tụ tập mua bán, tổ chức các hoạt động, trò chơi ăn thua bằng tiền với mọi hình thức và đặt bảng cấm trước cổng trường. Đồng thời, Phòng GD&ĐT quận chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết không vi phạm ATGT; nếu vi phạm tùy mức độ sẽ xử lý hoặc xem xét kết quả thi đua cuối năm học. Theo ông Ngô Hoàng Khang, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ô Môn, đơn vị tổ cho chức học sinh tham gia nhiều cuộc thi tìm hiểu ATGT; triển khai chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2017-2018 đến 19 trường trong quận. Đặc biệt, các em học sinh trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu năm học 2017-2018 Chương trình “Doraemon với ATGT”, do Bộ GD&ĐT và Bộ Công an tổ chức. Kết quả, em Trần Tiểu Kỳ, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, ở quận Ô Môn - là học sinh duy nhất của TP Cần Thơ, đạt giải.

Giờ tan trường ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Châu Văn Liêm). 

Ngoài ra, các điểm trường có bố trí nơi đậu, đỗ xe để phụ huynh học sinh đưa rước con, em. Đối với các trường trên quốc lộ, giờ tan trường bố trí lực lượng giáo viên, đoàn viên, đội viên tham gia đảm bảo học sinh qua đường an toàn. Anh Nguyễn Thành Tài, phụ huynh học sinh Trường THCS Lê Lợi (phường Phước Thới), cho biết: “Tôi đồng tình với cách bố trí lực lượng tham gia đảm bảo cho học sinh qua đường an toàn tại các điểm trường. Bởi vì giờ tan trường, đoạn đường này rất đông xe lưu thông. Nhờ cách làm này tình hình trật tự ATGT luôn đảm bảo”.   

Theo ông Ngô Hoàng Khang, hiện nay, trong giờ tan trường tại các điểm trường trên tuyến lộ chính như: THCS Châu Văn Liêm, Tiểu học Trần Hưng Đạo, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Nguyễn Huệ… tình trạng ùn tắc giao thông đã giảm rất nhiều, an toàn giao thông được đảm bảo. 

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết