04/07/2018 - 16:38

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa bão 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa (ĐTNĐ) mùa mưa, bão, Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định Luật Giao thông ĐTNĐ tại các bến khách ngang sông trên địa bàn do Trạm quản lý.

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An hướng dẫn người đi đò cách sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay khi đi trên phương tiện thủy, tại bến khách ngang sông Thới An - Phong Hòa. 

Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An được giao quản lý tuyến đường thủy có tổng chiều dài 48km. Trong đó, tuyến sông Hậu từ vàm Cái Sắn đến vàm Trà Nóc, thuộc các quận Thốt Nốt, Ô Môn và Bình Thủy; tuyến Rạch Ô Môn từ vàm Thới An đến Kênh Thị Đội, nằm trên địa bàn các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Ô Môn. Tại các bến khách ngang sông, lực lượng Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An kiểm tra giấy phép mở bến khách ngang sông; việc trang bị thiết bị cứu sinh, cứu đắm; bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện... Hầu hết chủ bến khách ngang sông chấp hành đúng quy định Luật Giao thông ĐTNĐ.

 Ông Huỳnh Văn Đức, chủ bến khách ngang sông Thới An - Phong Hòa, cho biết: “Hằng ngày, bến hoạt động vận chuyển hành khách từ bờ Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ sang xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, mỗi chuyến cách nhau 30 phút. Để an toàn cho hành khách sang sông mùa mưa, bão, tôi trang bị, thay mới dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay (trước đây trang bị áo phao) đầy đủ trên 2 phương tiện; thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng tuân thủ nghiêm việc giảm tải 10% trong mùa mưa theo quy định, không vì lợi nhuận chở quá tải, ảnh hưởng tính mạng hành khách...”.  

Theo Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, cán bộ, chiến sĩ Trạm chủ động phát tờ rơi tuyên truyền hàng trăm ngàn lượt thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy, chủ phương tiện thủy, chủ các bến khách ngang sông chấp hành nghiêm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy. 6 tháng đầu năm 2018, qua kiểm tra lưu động, kiểm soát tại Trạm, lực lượng Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 1.100 trường hợp; lập biên bản xử phạt hành chính 848 trường hợp, phạt tiền trên 264 triệu đồng. Trong đó, xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm chở hàng hóa quá vạch mớn nước an toàn; 14 trường hợp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn; 8 trường hợp không có bằng thuyền trưởng...            

Thượng úy Dương Hoàng Thắng, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, cho biết: “Trạm sẽ kết hợp với Đội xử lý của Phòng Cảnh sát đường thủy và Công an phường Tân Lộc tổ chức tuyên truyền chủ các hộ nuôi cá trong lồng, bè không neo đậu lấn chiếm luồng tàu chạy, thắp đèn cảnh báo giao thông trên bè và cho bà con ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông ĐTNĐ. Đồng thời, phối hợp Chi cục thủy sản thành phố kiểm tra, xử lý các trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản; phối hợp Cảnh sát môi trường tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên sông...”. 

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO 

Chia sẻ bài viết