29/04/2018 - 09:00

Đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn dịp Lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 

Công an huyện Phong Điền vừa triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn huyện trước, trong, sau Lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ảnh: X.Đ
Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ảnh: X.Đ

Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, các lực lượng tập trung các tuyến đường có lưu lượng xe đông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT) cao, như: quốc lộ 61C, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Lộ Vòng Cung, tuyến Trường Tiền - Bông Vang, các tỉnh lộ 923, 918, 926... và địa bàn giao thông nông thôn. Trên tuyến giao thông nông thôn, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động với Cảnh sát hình sự để tổ chức kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây mất trật tự ATGT.

Công an huyện huy động Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng cảnh sát khác trực tiếp hướng dẫn, điều tiết giao thông cho du khách tham quan các điểm: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Làng du lịch Mỹ Khánh, Vườn trái cây Vàm Xáng, Di tích chiến thắng Ông Hào và một số hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên địa bàn huyện. Thiếu tá Trương Thanh Mộng, Phó Trưởng Công an huyện Phong Điền, yêu cầu các lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến địa bàn trọng điểm về giao thông đường thủy nội địa, nhất là Kinh Xáng Xà No, các bến đò ngang, đò dọc. Qua đó, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những bến và phương tiện thủy không đáp ứng đầy đủ quy định an toàn đường thủy. Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; tổ chức các chủ doanh nghiệp, người lái phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa...

Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền phát hiện 1.029 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, lập biên bản vi phạm hành chính 399 trường hợp, phạt tiền trên 269 triệu đồng, tạm giữ 352 phương tiện các loại, cảnh cáo 9 trường hợp. 

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết