04/03/2015 - 21:47

Đảm bảo điều tiết, phân luồng giao thông tại bến xe khách số 36, đường Nguyễn Văn Linh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ về việc di dời, chấm dứt hoạt động bến xe khách Cần Thơ đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi (thuộc phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, do Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ quản lý và khai thác), các doanh nghiệp tự tổ chức bán vé và khu vực ngoại vi xung quanh bến xe khách Hùng Vương - Nguyễn Trãi đã chấm dứt hoạt động, di dời tập trung vào bến xe khách tại số 36, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ngày 26-2-2015 (ngày đầu di dời bến xe), Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đã bố trí ô tô 7 chỗ vận chuyển hành khách miễn phí về bến xe khách số 36, đường Nguyễn Văn Linh (đối với các trường hợp hành khách có con nhỏ; hàng hóa cồng kềnh; người già yếu, phụ nữ mang thai…); đồng thời kiến nghị Sở GTVT thành phố chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định tự bán vé tại bến xe Hùng Vương - Nguyễn Trãi chấm dứt hoạt động.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quá trình di dời, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiêm Trưởng ban ATGT thành phố, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố và UBND quận Ninh Kiều phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực trạng và đưa ra phương án điều tiết, phân luồng giao thông, trình UBND TP Cần Thơ xem xét, quyết định. Theo đó, Sở GTVT thành phố đề nghị: Thanh tra giao thông kết hợp với Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát trật tự (CSTT), lực lượng xung kích và Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vận tải bán vé trên đường Phan Đăng Lưu và ngoại vi bến xe Hùng Vương - Nguyễn Trãi. Đồng thời xử lý các phương tiện đậu, đỗ không đúng quy định, hình thành tụ tập bến khách, xe dù tại các điểm như: đường Phan Đăng Lưu, đường Bùi Thị Xuân, cây xăng đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu thương mại Cái Khế và một số điểm khác.

CSGT Công an quận Ninh Kiều và lực lượng xung kích phường Hưng Lợi trực tiếp phân luồng giao thông tại bến xe khách số 36, đường Nguyễn Văn Linh.

Ông Bùi Quốc Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, cho biết: "Để đảm bảo an ninh trật tự và trật tự ATGT tại bến xe số 36, đường Nguyễn Văn Linh, Thanh tra Sở bố trí 2 tổ trực tiếp phân luồng giao thông giờ cao điểm tại cả 2 bến xe (Hùng Vương - Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Văn Linh). Qua 3 ngày di dời, tình hình hoạt động tại bến xe khách số 36, đường Nguyễn Văn Linh ổn định. Đặc biệt, các chủ doanh nghiệp vận tải chấp hành tốt việc di dời, không còn trường hợp lên tài, bán vé, xếp khách… tại bến xe khách Hùng Vương - Nguyễn Trãi. Chúng tôi bố trí 1 tổ duy trì giữ trật tự, tuần tra tại bến xe Hùng Vương - Nguyễn Trãi, để xử lý kịp thời những xe cố tình không vào bến số 36, đường Nguyễn Văn Linh".

Công an TP Cần Thơ phân công CSGT có phương án phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp với thực tế, đặc biệt chú ý đường 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Linh; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT tại cổng ra vào bến xe khách số 36, đường Nguyễn Văn Linh; phối hợp với Thanh tra giao thông, nhân viên bến xe sắp xếp điều hành hoạt động của các phương tiện chở khách trật tự, an toàn và ra, vào bến đúng thời gian quy định. CSTT có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị khu vực bến xe và các tuyến đường giáp ranh, chấn chỉnh tình trạng lôi kéo khách ngoài khu vực bến xe. CSGT Công an quận Ninh Kiều thường xuyên tuần tra, kiểm soát các tuyến đường tiếp giáp bến xe khách; trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ nối dài vào giờ cao điểm, đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông.

Mặc dù các ngành chức năng thường xuyên có mặt làm nhiệm vụ nhưng do lưu lượng phương tiện tăng cao và ra vào thường xuyên, trong khi đường Nguyễn Văn Linh hẹp nên mấy ngày qua, tại khu vực cổng bến xe số 36, đường Nguyễn Văn Linh quá tải, bởi mỗi lần phương tiện xuất bến ra đường, gặp 1-2 ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thì giao thông ách tắc ngay, nhất là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện đông. Ông Phạm Xuân Hợi, ở phường An Hòa, nhận xét: "Lượng xe và khách quá đông, nếu bến xe này diện tích lớn hơn, đường Nguyễn Văn Linh rộng hơn thì sẽ không gây quá tải giao thông ở đây".

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết