 |
Đoạn đường tại ngã tư Mậu Thân, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Cừ bị ngập sâu khi triều cường lên cao, gây ảnh hưởng an toàn giao thông đường bộ. |
Thời gian qua, mực nước trên sông Hậu và các kênh, rạch trong TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường rằm tháng 9 (âm lịch) kết hợp lũ đầu nguồn sông Cửu Long đổ về nên lên cao. Mực nước đỉnh triều lên rất cao, từ 1,97m đến 2,10m (vượt báo động III từ 0,07m đến 0,2m), gây ngập nghẹt nhiều tuyến đường trong nội ô các quận Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy... ảnh hưởng đến an toàn giao đường bộ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ, từ nay đến cuối tháng 11-2014, các sông rạch trong TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng 3 đợt triều cường vào đầu tháng 9 (nhuận) âm lịch, rằm tháng 9 (nhuận) âm lịch và đầu tháng 10 âm lịch. Đồng thời, dự báo mực nước trên các sông rạch sẽ lên cao tương đương mực nước rằm tháng 9 âm lịch vừa qua. Trong thời gian này, nhiều tuyến đường tại các quận: Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy... có khả năng bị ngập sâu, ảnh hưởng sinh hoạt, giao thông trên đường phố.
Theo Ban An toàn Giao thông TP Cần Thơ, tại các đoạn đường bị ngập nước thường xuyên bị ùn tắc giao thông, do các nguyên nhân như: nhiều xe 2 bánh bị tắt máy phải dẫn gây trở ngại giao thông; các phương tiện chen lấn nhau chạy trên phần đường bị ngập ít nước; một số người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều, sang đường không đúng quy định... Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ tại quốc lộ 91B, thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Nhà ở khu vực gần cầu Bà Bộ. Mỗi khi đi làm vào những ngày triều cường lên cao, tôi ngán ngại nhất là đi qua đoạn đường bị ngập sâu từ đầu đường 91B đến cầu số 2 (dài khoảng 1km) hay đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ đến cầu Rạch Ngỗng 1. Vì, 2 đoạn đường này dễ bị ùn tắc giao thông do nhiều phương tiện đi lại, đồng thời nước văng tung tóe khi các phương tiện giao thông chạy với tốc độ cao. Còn nhiều xe gắn máy đi đến đoạn đường bị ngập sâu thường xuyên bị tắt máy phải dẫn bộ, góp phần gây ùn tắc giao thông. Hôm nào có lực lượng công an phân luồng, điều tiết giao thông thì tình trạng kẹt xe mới được hạn chế”.
Những đợt triều cường vừa qua, lực lượng Công an TP Cần Thơ và các quận, huyện đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông ở các tuyến đường bị ngập nước, nhất là ở các đoạn đường trục chính giao thông, tại các điểm giao nhau như ngã ba, ngã tư... Nhờ đó, tình trạng ùn tắc giao thông được hạn chế. Trong đợt kiểm tra về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tại các quận, huyện vừa qua, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão - Tìm kiếm Cứu nạn, chỉ đạo: “Ngoài công tác kiểm tra, kịp thời gia cố, khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hại, sạt lở do triều cường gây ra, các địa phương cần phải tăng cường lực lượng công an để hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến đường bị ngập nước. Những con nước vừa qua, tại các quận nội ô của thành phố, lực lượng công an đã làm tốt nhiệm vụ này, hạn chế được tình trạng ùn tắc giao thông. Các con nước sắp tới, công tác này cần phải được tăng cường, nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong mùa nước nổi, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra...”.
Bài, ảnh: HÀ VĂN