25/11/2017 - 10:16

Đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

Trong đợt tiếp xúc cử tri cuối tháng 9 vừa qua, cử tri phản ánh tình trạng chạy xe ngược chiều trên tuyến đường dân sinh dưới cầu Cái Răng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều. Bà Huỳnh Thị Bạch Minh, cư dân cạnh đường dân sinh dưới cầu Cái Răng, cho biết: “Bà con vẫn lưu thông dù có biển báo cấm chạy xe ngược chiều trên đường này. Vì dải phân cách dài mà từ cầu Cái Răng chạy xuống, muốn qua lộ phải vòng dưới cầu Đầu Sấu nên bà con đi ngược chiều. Nhiều vụ va quẹt xảy ra nhưng không nghiêm trọng”.

Tiếp thu ý kiến cử tri, lãnh đạo UBND phường An Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý những trường hợp chạy ngược chiều. Tình trạng chạy ngược chiều có giảm hơn trước, nhưng ý thức của một số người tham gia giao thông chưa cao, nên vẫn chưa chấm dứt. Ông Võ Minh Trung, Trưởng khu vực 3, phường An Bình, nói: “Chạy ngược chiều rất nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng có kiểm tra, xử phạt nhưng hiệu quả chưa cao. Cần tăng cường kiểm tra giờ cao điểm, lúc có đông người tham gia giao thông sẽ nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định”.

Theo ông Nguyễn Dương Cường Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, thời gian qua, cán bộ phường, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức làm vệ sinh, phát quang các tuyến đường trong phường; kiểm tra, nhắc nhở những hộ mua bán đậu xe cản trở giao thông, cho cam kết không tái phạm.

Từ đầu năm đến nay, Tổ quản lý đô thị phối hợp với công an phường ra quân 120 cuộc có 820 lượt đồng chí tham gia kiểm tra xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn minh đô thị, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Qua đó, nhắc nhở 378 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; cho 600 hộ cam kết không vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; tháo dỡ 11 chòi che chắn tạm bợ, xử phạt hành chính hơn 14,8 triệu đồng.

Ông Nguyễn Dương Cường Bảo cho biết: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, cán bộ phường, khu vực tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, nhất là không được chạy xe ngược chiều. Đồng thời, cán bộ phường sẽ tổ chức ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, nhắc nhở bà con không để các biển hiệu quảng cáo, pa nô… lấn chiếm không gian công cộng, che khuất tầm nhìn, cản trở người dân khi tham gia giao thông trên đường. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ phường đến khu vực tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt quy định pháp luật khi tham gia giao thông…”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết