Thời gian qua, mực nước trên sông Hậu và các kênh, rạch trong TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường (rằm tháng 9 âm lịch) kết hợp lũ đầu nguồn sông Cửu Long đổ về và hoạt động của gió mùa Đông Bắc nên lên cao. Mực nước đỉnh triều lên rất cao, xuất hiện vào những ngày từ 19 đến 21-10. Cụ thể, mực nước ngày 20-10 (16-9 âm lịch) cao độ lên đến 2,15m vượt mức báo động III là 0,25m, bằng với đỉnh triều lịch sử năm 2011, gây ngập nghẹt nhiều tuyến đường nội ô các quận Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy... ảnh hưởng an toàn giao thông đường bộ.
 |
Đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều bị ùn tắc giao thông do triều cường trong tháng 10-2013 lên cao, gây ngập lụt, cản trở giao thông. |
Điển hình như quốc lộ 91B, tại điểm giao nhau với đường 3 Tháng 2, triều cường bắt đầu tràn ngập vào các kỳ triều cường từ tháng 8-2013 đến nay, ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông tại đây. Đặc biệt, vào con nước vừa qua (rằm tháng 9 âm lịch), nước ngập trên 0,5m. Các phương tiện giao thông qua lại bị tắt máy, gây ùn tắc kéo dài gần 1km. Ông Nguyễn Văn Bá, ngụ tại quốc lộ 91B, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: "Mấy tháng nay, vào những ngày triều cường lên cao thì đoạn đầu quốc lộ 91B bị ngập nước. Nhiều phương tiện giao thông, nhất là người điều khiển xe gắn máy, đi đến đây do bị ngập nước phải tắt máy xuống xe dẫn bộ, gây ùn tắc giao thông. Mỗi sáng, đưa con đi học vào những ngày nước lên, tôi ngán ngại khi qua đoạn đường này. Hôm nào có lực lượng công an phân luồng, điều tiết giao thông thì tình trạng kẹt xe mới được hạn chế".
Nhiều tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều cũng rơi vào tình trạng như thế. Tại đường Mậu Thân, đoạn gần ngã tư, nơi giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt, nước ngập cao, gây trở ngại giao thông trong những ngày triều cường. Ông Võ Văn Kiên, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, cho biết: "Đoạn đường Mậu Thân từ vòng xoay (điểm giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ) đến cầu Rạch Ngỗng là đoạn bị ngập nghiêm trọng nhất. Có hôm, nước lên cao, làm hàng chục người dẫn bộ xe gắn máy nối đuôi nhau trên đoạn đường này. Con đường giống như dòng sông, ngập cả con lươn giữa lộ, gây nhiều khó khăn cho người đi đường".
Những đợt triều cường vừa qua, lực lượng Công an TP Cần Thơ và các quận, huyện đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông ở các tuyến đường bị ngập nước, nhất là ở các đoạn đường trục chính giao thông, tại các điểm giao nhau như ngã ba, ngã tư... Nhờ đó, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ, đầu và giữa tháng 10 âm lịch, triều cường tiếp tục lên cao và sẽ gây ngập nghẹt nhiều tuyến đường nội ô các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn... và có khả năng tiếp tục gây ùn tắc giao thông. Trong đợt kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tại các quận, huyện trong TP Cần Thơ, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão - Tìm kiếm Cứu nạn, chỉ đạo: "Ngoài công tác kiểm tra, kịp thời gia cố, khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hại, sạt lở do triều cường gây ra, các địa phương cần tăng cường lực lượng công an để hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập nước. Đặc biệt là vào các con nước sắp tới (đầu và giữa tháng 10 âm lịch), công tác này cần phải được tăng cường, nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra".
HÀ VĂN