24/03/2019 - 08:57

Đảm bảo an toàn giao thông 

Cầu Kênh Xéo ở ấp Thới Hiệp (xã Đông Thắng, huyện Thới Lai) được xây dựng bằng bê tông làm bà con nơi đây rất phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Lợi chia sẻ: “Lúc trước, mỗi lần bà con muốn qua bên kia sông, phải chạy vòng rất xa. Giờ có cầu bê tông vững chắc, đi lại an toàn”. Cầu Kênh Xéo dài 35 mét, rộng 3,5 mét được xây dựng với kinh phí 750 triệu đồng do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố vận động Đại sứ quán Úc tài trợ.

Tuyến Kênh Ngang được bê tông khang trang phục vụ việc lưu thông của nhân dân dễ dàng. Ảnh: THANH THY

Tuyến Kênh Ngang được bê tông khang trang phục vụ việc lưu thông của nhân dân dễ dàng. Ảnh: THANH THY

Hòa chung niềm vui ấy, cầu Xáng Bộ chiều dài 25 mét, ngang 2,5 mét cũng được xây dựng bằng bê tông với kinh phí 550 triệu đồng do huyện đầu tư, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân các ấp ở xã Đông Thắng. Ngoài ra, năm 2018, cán bộ xã Đông Thắng vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư xây dựng đường giao thông tuyến Kênh Đứng, Kênh Ngang, Kênh Đông Pháp, Kênh Xéo dài hơn 10 ngàn mét, rộng 3,5 mét. Cán bộ xã, ấp còn vận động nhân dân, Đoàn Trường Đại học Công nghệ- Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp ở các ấp Thới Hiệp, Thới Hiệp 1, Thới Hiệp 2, Thới Trung, Đông Mỹ dài 9.960 mét, lắp 489 bóng đèn chiếu sáng... Ông Trần Hữu Thường, ở ấp Đông Mỹ, nói: “Các tuyến đường trong xã được đầu tư khang trang, rộng rãi, bà con đi lại thuận tiện. Đêm về có đèn chiếu sáng, an toàn hơn. Cán bộ xã, ấp thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông...”.

Theo ông Mai Thanh Sơn, Trưởng Khối vận xã Đông Thắng, những năm qua nhiều tuyến đường, cây cầu trên địa bàn xã được xây dựng mới, nâng cấp, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của bà con. Ngoài ra, cán bộ xã, ấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, thường xuyên tổ chức phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng... Thời gian tới, cán bộ xã, ấp tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở bà con không lấn chiếm không gian công cộng, tổ chức phát quang... Song song đó, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

THANH THY

Chia sẻ bài viết