31/10/2014 - 09:25

Đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong đợt thi đấu bóng đá

Giải U21 quốc tế cúp Báo Thanh Niên năm 2014 tại Cần Thơ vừa kết thúc tốt đẹp. Trong thời gian giải đấu diễn ra an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (ATGT) đều được đảm bảo. Đó là kết quả của sự nỗ lực phối hợp giữa lực lượng Công an TP Cần Thơ và Thanh tra giao thông (TTGT) trong việc trực tiếp hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, góp phần tạo điều kiện để người và phương tiện lưu thông được dễ dàng…

Trước khi giải U21 quốc tế cúp Báo Thanh Niên năm 2014 diễn ra, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo ANTT và trật tự ATGT, chủ động nắm tình hình có liên quan, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đại biểu, trọng tài, vận động viên đến tham dự giải. Đồng thời, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, phòng cháy và chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau thời gian tổ chức giải. Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (Phòng PC68) Công an thành phố phối hợp CSGT quận Ninh Kiều chủ động bố trí lực lượng đảm bảo ANTT tại các cổng khán đài A, cổng ngầm 8m, cổng B1 và trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, ngả đường chính vào sân vận động, không để ùn tắc giao thông trước, trong và sau lễ khai mạc, lễ trao giải, bế mạc.

CSGT Công an quận Ninh Kiều trực tiếp phân luồng giao thông khu vực trước cổng ngầm 8m của sân vận động Cần Thơ. Ảnh: X.ĐÀO 

Thiếu tá Văn Nam Giang, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Trong thời gian diễn ra giải U21 tại Cần Thơ, Đội CSGT Công an quận Ninh Kiều đã huy động 100% quân số (nam trực ngoài đường, còn nữ trực tại đơn vị nghe điện thoại và xử lý tai nạn giao thông). Bố trí từ 2 đến 8 cán bộ, chiến sĩ, trực tại các ngã ba, ngã tư, chốt đèn tín hiệu giao thông trên đường 3-2, Mậu Thân, Lý Tự Trọng (từ 14 giờ đến 21 giờ)…đặc biệt là tại cổng B sân vận động. Lực lượng phối hợp với TTGT trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài. Riêng những ngày có Đội U21 Việt Nam Báo Thanh Niên hoặc Đội U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG thi đấu thì lượng người và phương tiện lưu thông tăng đột biến nên lực lượng luôn bám sát chốt trực, sau đó tuần tra vòng thành phố kiểm tra đảm bảo tình hình giao thông ổn định mới về”.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động chịu trách nhiệm đảm bảo ANTT tại các cổng ra, vào và bên trong sân vận động; không cho khán giả mang nón bảo hiểm vào sân. Một số lực lượng ứng trực tại nấc thang cuối của khán đài và điểm tiếp giáp giữa hai hàng ghế, quay mặt về phía khán giả không cho khán giả ném đồ vật xuống sân. Cảnh sát trật tự và Công an quận Ninh Kiều giữ gìn trật tự công cộng xung quanh khu vực tổ chức giải, chấn chỉnh tình trạng mua bán lấn chiếm gây mất ANTT, mất mỹ quan đô thị; xử lý các trường hợp vào sân vận động bán hàng khi chưa có sự đồng ý của Ban Tổ chức...

Trung úy Cao Duy Nhã, Cán bộ Đội điều hòa hướng dẫn giao thông, thuộc Phòng PC68, cho biết: “Trong 10 ngày qua, tôi và một đồng chí cùng đơn vị phối hợp với 2 đồng chí Thanh tra giao thông trực chiến tại ngã tư Lê Lợi- Trần Văn Khéo, phân luồng giao thông, sắp xếp trật tự từ ngã tư Lê Lợi đến cổng A sân vận động và đường Trần Văn Khéo (từ 14 giờ đến khoảng 21 giờ). Sau khi lượng khán giả ra về hết, chúng tôi tiếp tục tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm về ATGT, đến khoảng 22 giờ mới nghỉ”.

Giải U21 quốc tế cúp Báo Thanh Niên năm 2014 đã khép lại ngày 28-10-2014. Nhờ sự nỗ lực của lực lượng giao thông và các lực lượng chức năng nên tình hình ANTT và trật tự ATGT trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng như tại khu vực sân vận động Cần Thơ luôn ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài, góp phần giúp cho giải U21 quốc tế cúp Báo Thanh Niên năm 2014 được thành công tốt đẹp.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết