04/06/2023 - 09:52

Đại hội điểm Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô thành công tốt đẹp 

(CTO) - Chiều 3-6, Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Sinh viên (HSV) Trường Đại học Tây Đô lần thứ 7 nhiệm kỳ 2023-2025, kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được HSV thành phố chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo Thành đoàn - HSV TP Cần Thơ cùng với Ban Chấp hành HSV Trường Đại học Tây Đô nhiệm kỳ 2023-2025 tại ĐH.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành HSV trường nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 21 ủy viên; anh Nguyễn Phạm Quốc Anh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HSV trường. ĐH cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ĐH đại biểu HSV TP Cần Thơ. ĐH thống nhất nhiệm kỳ 2023-2025, các cấp HSV trường tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và thực hiện 2 chương trình: tư vấn hỗ trợ sinh viên và xây dựng HSV trường vững mạnh”. Theo đó, HSV đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại trường, lớp, địa bàn dân cư thông qua các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Phấn đấu mỗi sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện/năm học. Đồng thời, duy trì và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên theo sở thích; tham mưu lãnh đạo trường cho chủ trương sử dụng các công trình thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của sinh viên, pấn đấu 100% sinh viên tiếp cận các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao. HSV trường phối hợp xây dựng Cổng thông tin việc làm, xây dựng tài liệu “Cẩm nang nghề nghiệp” cho sinh viên và duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “Thông tin việc làm” trong sinh viên.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HSV TP Cần Thơ tặng bức trướng với dòng chữ "Bản lĩnh - Sáng tạo - Tình nguyện - Khởi nghiệp - Hội nhập" cho ĐH đại biểu HSV Trường ĐH Tây Đô.

Nhiệm kỳ 2020-2023, các cấp HSV trường đã tổ chức 12 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; 4 lớp huấn dành cho cán bộ, sinh viên; triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh” tại 69 mặt trận ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Tổ chức Đoàn - HSV trường triển khai phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả tích cực. Theo đó, sinh viên đã thực hiện hơn 150 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do sinh viên thực hiện. Trong đó, có 3 đề tài vào vòng chung kết và có 1 đề tài xuất sắc giành được giải Khuyến khích “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka” do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức.

* Chiều tối cùng ngày, Thường trực HSV thành phố chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức ĐH điểm đối với HSV Trường Đại học Tây Đô. Tham gia hội nghị có đại diện HSV 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Theo chỉ đạo của HSV thành phố, HSV các trường phấn đấu hoàn thành tổ chức ĐH trong tuần đầu tháng 7-2023, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH; thành lập các tiểu ban phục vụ, đảm bảo ĐH là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của sinh viên... 

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết