EURO 2020 đang diễn ra những trận đấu hấp dẫn ở vòng 16 đội. Lúc 23 giờ tối nay 29-6, trận đấu tâm điểm giữa Anh và Đức sẽ diễn ra trên sân vận động Wembley.

Kane (phải) và đồng đội sẽ hưởng niềm vui trong đại chiến với Đức? Ảnh: Getty
Gặp đối thủ nhiều duyên nợ trên sân nhà được xem là cơ hội để Tam Sư rửa hận. Bởi người Anh vẫn không quên thất bại 1-4 trong cuộc đối đầu gần nhất ở một giải đấu lớn giữa hai đội tuyển, là tại vòng 16 đội World Cup 2010. Đây là trận cầu người hâm mộ Tam Sư cảm thấy uất ức, bởi cú sút xa của Frank Lampard đã không được trọng tài công nhận dù bóng dội xà ngang và đi qua vạch vôi rõ ràng. Họ cho rằng nếu bàn thắng được công nhận, trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng khác. Hơn nữa, chiến thắng gần nhất của Anh trước Đức là ở trận giao hữu năm 2016, khi các pha lập công của Harry Kane, Jamie Vardy và Eric Dier giúp Tam Sư ngược dòng hạ đối thủ 3-2. Nhưng chiến thắng gần nhất của Anh trước Đức tại một trận cầu chính thức, thì đã cách đây 2 thập kỷ, ở vòng loại World Cup 2002. Khi ấy, Tam Sư đã vượt qua Die Mannschaft 5-1 với cú hat-trick đỉnh cao của Michael Owen.
Tính ra, Anh mới thắng 2 trong tổng số 7 lần đụng độ với Đức ở vòng loại, vòng chung kết World Cup và chỉ thắng 1 trong tổng số 4 trận tại EURO. Tổng cộng, bao gồm cả các trận giao hữu và các giải đấu nhỏ, Anh đã gặp Đức 32 lần, trong đó Đức chiếm ưu thế với 15 chiến thắng so với 13 của Anh, hòa 4 trận.
Ngoài lợi thế sân nhà, HLV Gareth Southgate đang có trong tay đội hình mạnh nhất khi 2 ngôi sao Phil Foden và Mason Mount trở lại đội hình xuất phát, sau khi Foden hết thời gian treo giò vì thẻ phạt và Mount hết thời gian cách ly vì tiếp xúc gần với cầu thủ nhiễm COVID-19 của Scotland là Billy Gilmour. Đây là hai cầu thủ được xếp vào dạng không thể thay thế của HLV Gareth Southgate.
Mặc dù Đức “hụt chết” sau trận hòa với Hungary ở trận cuối cùng vòng bảng, nhưng đó là “bảng đấu tử thần” rất căng thẳng. Hệ thống vận hành và sơ đồ chiến thuật của HLV Joachim Loew cho thấy sự dày dạn kinh nghiệm và luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, một tin không vui cho người hâm mộ Đức là trung vệ Antoino Ruediger và tiền vệ Ilkay Guendogan có thể vắng mặt. Tờ SPORT1 tiết lộ Guendogan bị đau đầu, còn Ruediger bị cảm lạnh. Kể từ đầu giải đấu đến giờ, Ruediger chưa bỏ lỡ một phút nào ở EURO 2020, trong khi Guendogan được HLV Joachim Loew cho đá chính ở cả 3 trận tại vòng bảng. Bù lại, tin vui với Đức là tiền đạo kỳ cựu Thomas Muller trở lại sau khi bình phục chấn thương.
Với việc vượt qua bảng tử thần, Die Mannschaft cho thấy họ là đội bóng luôn biết cách vượt qua khó khăn với tinh thần quật cường. Đã 11 năm sau thất bại 1-4 trên đất Nam Phi, liệu lần này, Tam Sư có thể phục hận hay tiếp tục nối dài nỗi đau khi chạm trán người Đức?
Trận đấu cuối cùng vòng 16 đội EURO 2020 là giữa Thụy Điển và Ukraine cũng sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 30-6.
Mời quý độc giả xem cập nhật kết quả EURO 2020 trên Báo Cần Thơ điện tử http://www.baocantho.com.vn
THIÊN QUỐC