09/01/2018 - 10:20

Đã lắp đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường tránh nội thị Thốt Nốt 

Ngày 8-1-2018, bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ cùng các ngành chức năng đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến quốc lộ 91, thuộc địa bàn quận Ô Môn và Thốt Nốt. Đặc biệt là việc lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường tránh nội thị Thốt Nốt và việc lắp dải phân cách mềm trên địa bàn quận Ô Môn.

Công nhân đang lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ tuyến tránh nội thị Thốt Nốt với đường Nguyễn Trọng Quyền. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Công nhân đang lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ tuyến tránh nội thị Thốt Nốt với đường Nguyễn Trọng Quyền. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Qua khảo sát thực tế tuyến quốc lộ 91, đặc biệt là 2 đầu tuyến tránh nội thị Thốt Nốt đã được đơn vị thi công các cụm bê tông xi măng làm tiểu đảo cố định (sơn phản quang đỏ, trắng); kẻ vẽ các vạch chỉ dẫn, vạch dừng, các vạch mũi tên chỉ đường, gờ giảm tốc trên tuyến đường tránh nội thị Thốt Nốt, đường Nguyễn Trọng Quyền và Nguyễn Thị Lưu và các biển báo giao thông trên toàn tuyến. Đặc biệt đơn vị thi công đang hoàn chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến tránh với đường Nguyễn Trọng Quyền; lắp đèn chớp vàng tại tuyến tránh với đường Nguyễn Thị Lưu. Với tổng chi phí dự toán trên 880 triệu đồng. Hai hệ thống đèn đưa vào vận hành, điều tiết giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông vào chiều 8-1-2018.

Riêng về giải pháp khắc phục “điểm đen” thường xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân trên tuyến quốc lộ 91, đoạn ngang qua địa bàn quận Ô Môn, Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ giao Thường trực Ban  ATGT thành phố tham mưu, đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam lắp dải phân cách mềm tuyến quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Ông Tành đến đầu Công viên Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực này. Trước những bức xúc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Chúc, Phó trưởng Công an quận Ô Môn, cho biết: “Trong thời gian chờ Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo ngành chức năng triển khai thi công dải phân cách mềm, địa phương đề nghị Ban ATGT TP Cần Thơ kẻ vạch liền đôi trên quốc lộ 91 (cũ) này là đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ cầu Ông Tành đến đầu Công viên Châu Văn Liêm (từ km19+500 đến km20+100), để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018”.

Bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT thành phố yêu cầu các đơn vị thi công tuyến tránh nội thị Thốt Nốt khẩn trương kết hợp với ngành chức năng quận Thốt Nốt điều chỉnh thời gian hệ thống đèn điều tiết giao thông tuyến tránh nội thị Thốt Nốt, với thời gian chờ đèn đỏ tuyến tránh phải dài hơn thời gian chờ đèn xanh. Cụ thể, thời gian chờ đèn đỏ là 40 giây và 25 giây chờ đèn xanh trên đường Nguyễn Trọng Quyền; còn đường Nguyễn Trọng Quyền thì ngược lại: thời gian đèn đỏ tuyến tránh Thốt Nốt với đường Nguyễn Trọng Quyền là 25 giây, còn xanh thì 40 giây. Bà Xuân cũng yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt toàn bộ hệ thống biển báo giao thông theo thiết kế đã được duyệt, nhằm kịp thời đưa vào phục vụ, hướng dẫn người dân chấp hành đúng quy định về biển báo khi tham gia giao thông qua tuyến đường này, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất TNGT xảy ra.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết