05/09/2022 - 05:47

Cựu chiến binh TP Cần Thơ thi đua gương mẫu 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ÐTVM). Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được các cấp Hội triển khai, nhân rộng ở các địa phương.

Hội CCB xã Thới Hưng khánh thành cầu giao thông chào mừng ĐH đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ VII.

Năm 2020, Hội CCB xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” dài 1.000m ở ấp 8. Hằng tháng, các CCB và Ban Nhân dân ấp 8 đều phát quang, vệ sinh môi trường; trồng hoa, trồng cây xanh trên tuyến đường… Hội CCB xã đang chuẩn bị ra mắt thêm 1 “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” ở ấp 5 nhằm chào mừng Ðại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ VII. Ông Lê Ðức Trọng, Chủ tịch Hội CCB xã Thới Hưng, cho biết: “Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội CCB xã Thới Hưng đã thực hiện 3 công trình chào mừng Ðại hội Hội CCB các cấp là xây dựng cầu giao thông ở ấp 5; thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vận động quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo cũng như tham gia xây dựng cầu, đường giao thông ở địa phương”.

Theo ông Cao Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Cờ Ðỏ, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB huyện đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân hưởng ứng các phong trào của địa phương về xây dựng NTM, ÐTVM. Trong đó, Hội CCB các cấp phối hợp vận động bắc mới và sửa chữa 18 cây cầu giao thông các loại; nâng cấp, sửa chữa, đổ đá bụi, làm bờ kè chống sạt lở hơn 46km đường giao thông; phát quang bụi rậm, vệ sinh, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 48km… Các cấp Hội vận động hội viên CCB hiến 3.200m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% và gia đình hội viên đạt từ 96% trở lên. Hội CCB huyện chỉ đạo các Hội CCB cơ sở thành lập 5 Ðội CCB tự nguyện tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị.

Nhằm cụ thể phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Thường trực Hội CCB quận Bình Thủy chỉ đạo các Hội CCB cơ sở thành lập 46 Câu lạc bộ (CLB) “6 không” (không tội phạm; không ma tuý, mại dâm; không vi phạm môi trường; không bạo lực gia đình; không khiếu kiện sai pháp luật; không vi phạm luật giao thông); 22 tổ tuần tra nhân dân; 8 Ðội CCB tự nguyện tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị. Các cấp Hội CCB phối hợp hiệu quả với cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể vận động CCB, cựu quân nhân và nhân dân thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, diễn tập phòng thủ; động viên con em và đoàn viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự...

Theo ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB thành phố luôn gắn chặt với các công trình, phần việc của Hội CCB, trong đó có các hoạt động tham gia xây dựng NTM, ÐTVM. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội CCB thành phố đã chủ trì và tham gia xây dựng 99,3km đường giao thông; nạo vét 153,6km kênh mương; xây mới và sửa chữa 130 cầu giao thông; phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn với tổng chiều dài 170,3km… Cán bộ, hội viên CCB đóng góp hơn 2,5 tỉ đồng và 9.000 ngày công lao động tham gia xây dựng NTM, ÐTVM. Bên cạnh đó, các đơn vị đã trồng trên 20.000 cây bần, sao, dầu; trồng hoa trên các tuyến đường với tổng chiều dài 23km… Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở các địa phương.

Các cấp Hội còn tham gia 3.961 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 126.474 lượt hội viên và nhân dân; đóng góp 4.131 ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và HÐND, UBND các cấp; tư vấn pháp luật cho 2.936 hội viên CCB. Hội CCB thành phố chỉ đạo xây dựng đội ngũ 211 báo cáo viên pháp luật và 192 cộng tác viên pháp luật; có 918 CCB tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ, hội viên CCB đã tham gia hòa giải thành 4.031 vụ mâu thuẫn trong dân; phối hợp cảm hóa 936 người lầm lỗi tại cộng đồng.

Thời gian tới, Thường trực Hội CCB TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội CCB gắn thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện các công trình, phần việc về xây dựng giao thông ở địa phương; đảm bảo an ninh trật tự, ATGT; chăm lo đời sống hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân; tham gia thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương… Bên cạnh đó, Thường trực Hội CCB thành phố chỉ đạo các cấp Hội nâng chất, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đang phát huy hiệu quả ở xã, phường, thị trấn.

Chia sẻ bài viết