13/10/2018 - 09:22

Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố, 5 năm qua, các cấp Hội CCB thành phố tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông và các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT; tuyên truyền về trật tự ATGT, trật tự đô thị kết hợp với tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở người dân ở các khu vực chợ, trường học, bệnh viện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán… Hội CCB thành phố còn cấp phát 224.000 tờ gấp, tờ bướm về ATGT, 315 cẩm nang lái xe an toàn, 1.150 cuốn nhật ký giao thông cho hội viên, người dân.

Cựu chiến binh xã Giai Xuân, huyện Phong Điền tham gia làm cầu giao thông.

Thường trực Hội CCB thành phố còn phối hợp với Ban ATGT thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội cấp quận, huyện kiêm báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa; các nghị định, văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện và xử phạt về trật tự ATGT… 5 năm qua, Hội CCB thành phố tổ chức 40 cuộc tập huấn, với 54.288 lượt cán bộ tham dự; thông tin về ATGT tại hội nghị báo cáo viên và Ngày pháp luật được 15 cuộc, với 1.845 lượt cán bộ Hội các cấp tham gia… Hội CCB thành phố xây dựng nhiều mô hình đảm bảo trật tự ATGT ở địa phương. Trong đó, nổi bật là mô hình “Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT - trật tự đô thị” được thành lập năm 2015 ở Hội CCB phường Lê Bình, quận Cái Răng. Đến nay, Hội CCB thành phố đã có 42 Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT - trật tự đô thị, với 381 cán bộ, hội viên CCB và cựu quân nhân tham gia. Các đội đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức 1.893 cuộc tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo trật tự ATGT và tuần tra gia giao thông.

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB thành phố thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, như: phát quang bụi rậm, mé cành cây trên 149km đường; vận động nhân dân xây mới và sửa chữa 315km đường bê tông; bắc mới 372 cây cầu giao thông, đắp 91 đập giữ nước… Tổng giá trị các công trình trị giá 115,8 tỉ đồng, trong đó CCB đóng góp 7 tỉ đồng và 15.000 ngày công lao động. Ngoài ra, hội viên CCB còn hiến 16.000m2 đất, trị giá khoảng 18 tỉ đồng để làm đường giao thông. Ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Hội CCB thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT thông qua các mô hình: Câu lạc bộ “6 không”, “Hội CCB cơ sở kết nghĩa với các trường THPT, THCS trên địa bàn”… Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền vận động người dân sống xung quanh chấp hành pháp luật về giao thông cũng như tham gia xây dựng cầu, đường giao thông”.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết