04/06/2025 - 08:37

Cuộc đua không hồi kết giữa FIFA và UEFA 

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) muốn đội vô địch giải Club World Cup nhận tiền thưởng cao hơn nhà vô địch giải Champions League của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Tham vọng này nhấn mạnh hai cơ quan quyền lực nhất trong bóng đá thế giới đang tranh giành quyền kiểm soát kinh tế đối với "môn thể thao vua".

Chủ tịch Infantino phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 75. Ảnh: AP

Tại Đại hội FIFA lần thứ 75 ở TP Asuncion của Paraguay gần đây, 8 thành viên châu Âu của Hội đồng FIFA, do Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin dẫn đầu, đã rời khỏi phòng họp để phản đối việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino "ưu tiên các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới" hơn là Đại hội. Ông Infantino đã đến Đại hội muộn 3 tiếng vì tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Đông.

Mặc dù UEFA sau đó thể hiện giọng điệu hòa giải hơn, sự cố trên cho thấy quan hệ giữa hai bên dễ bị tổn thương trước những rung chuyển nhỏ nhất.

Phía châu Âu ngày càng nghi ngờ FIFA tìm cách xâm nhập vào thu nhập và thế thống trị của UEFA. FIFA lâu nay là đơn vị tổ chức giải World Cup dành cho các đội tuyển quốc gia trên thế giới và là thực thể quyền lực nhất trong bóng đá, song hiếm khi liên quan đến tài chính của các giải đấu cấp CLB.

Châu Âu thống trị tài chính trong bóng đá. Doanh thu UEFA kiếm được nhiều gấp đôi FIFA, chủ yếu thông qua các giải Champions League và EURO, lần lượt dành cho các CLB và đội tuyển quốc gia châu Âu. Trong giai đoạn 2023-2026, FIFA dự kiến ​​thu về 13 tỉ USD. Trong khi đó, chỉ riêng từ năm 2023-2024, doanh thu của UEFA đã đạt 7,6 tỉ USD/năm.

Các quốc gia châu Âu đã vô địch 4/5 kỳ World Cup nam gần đây nhất, trong khi 16/17 danh hiệu Club World Cup gần đây cũng thuộc về các CLB châu Âu.

Hai ông Ceferin và Infantino lần đầu xảy ra bất hòa vào năm 2018 khi Chủ tịch FIFA tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận trị giá 25 tỉ USD với công ty SoftBank. SoftBank sẽ thành lập các giải đấu toàn cầu mới cho các CLB và đội tuyển quốc gia. UEFA lo ngại rằng quan hệ hợp tác SoftBank - FIFA có thể khiến Champions League suy yếu, lịch thi đấu gián đoạn. Các giải đấu mới cũng có thể làm giảm thị phần hiện tại của UEFA với các đài truyền hình và nhà tài trợ.

UEFA là đơn vị đầu tiên phản đối kế hoạch mở rộng World Cup từ giải đấu tổ chức 4 năm một lần lên thành 2 năm/lần. Đại hội FIFA vừa rồi đã đồng ý tham vấn về vấn đề này.

Chủ tịch Ceferin tuyên bố các quốc gia châu Âu sẽ tẩy chay giải đấu và khẳng định ông có sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Kể từ kỳ World Cup nam đầu tiên vào năm 1930, châu Âu và Nam Mỹ đã thay nhau lên ngôi. Hai liên đoàn này đã thành lập một liên minh để phản bác tham vọng của FIFA, thậm chí ra mắt giải Finalissima là trận đấu giữa hai đội vô địch EURO và Copa America.

Nhưng gần đây, CONMEBOL đã xích lại gần FIFA, đặc biệt kể từ khi Brazil giành quyền đăng cai World Cup nữ năm 2027. CONMEBOL cũng muốn FIFA nâng số đội dự World Cup nam năm 2030 lên thành 64 để kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu và tổ chức nhiều trận đấu hơn tại Nam Mỹ.

Tại Paraguay, quan hệ hữu hảo giữa CONMEBOL và Chủ tịch FIFA đã được tô đậm khi trụ sở chính của CONMEBOL và chuỗi Khách sạn Bourbon lấy tên ông Infantino đặt cho một tòa tháp.

MINH DŨNG

Chia sẻ bài viết