02/09/2018 - 15:25

Công nhân viên chức lao động vì an toàn giao thông 

Phát huy tinh thần trách nhiệm cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bình Thủy chú trọng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn quận Bình Thủy là vận động, phối hợp thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn.

Tuyến hẻm 4, khu vực 6 được bê tông hóa giúp bà con giao thương thuận tiện. Ảnh: HỒNG VÂN
Tuyến hẻm 4, khu vực 6 được bê tông hóa giúp bà con giao thương thuận tiện. Ảnh: HỒNG VÂN

Gần đây nhất là công trình thi công nâng cấp hẻm 4, khu vực 6 do CĐCS phường Bình Thủy thực hiện tháng 5-2018. Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, tuyến hẻm xuống cấp, Công đoàn phường phối hợp các ban, ngành phường, ban nhân dân khu vực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hẻm 4 và các mạnh thường quân hỗ trợ tiền thực hiện. Qua sự đồng thuận của nhân dân, tuyến hẻm được bê tông hóa với chiều rộng 5m, dài 285m, tổng trị giá trên 3 tỉ đồng; trong đó, nhân dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Chú Huỳnh Văn Nhẫn, người dân ở hẻm 4, cho biết: “Hẻm này trước đây đổ đá, mưa thì đọng vũng, sình lầy, trời nắng bụi bặm, ảnh hưởng việc đi lại của bà con. Vì thế, khi Công đoàn phường và chính quyền phát động góp sức xây dựng tuyến hẻm, người dân đều đồng tình hưởng ứng”.

Hằng năm, các CĐCS trên địa bàn quận Bình Thủy đăng ký các công trình xây dựng đường giao thông, thắp đèn chiếu sáng…, phục vụ nhu cầu dân sinh. Năm 2017, các cấp công đoàn quận Bình Thủy thực hiện 47 công trình thi đua, trong đó, nhiều công trình xây dựng hạ tầng giao thông, như: nâng cấp 800m đường giao thông đoạn từ cầu Bình Thủy 2 đến Trường Tiểu học Long Hòa 2, với số tiền 85 triệu đồng (do CĐCS phường Long Hòa thực hiện); vận động nhân dân bê tông hóa tuyến đường dài 800m tại tổ 8, khu vực Thới Thạnh, với số tiền 200 triệu đồng (do CĐCS phường Thới An Đông thực hiện); vận động xã hội hóa và huy động dân đóng góp thực hiện các công trình chiếu sáng công cộng nhiều tuyến đường, với chi phí khoảng 110 triệu đồng (do CĐCS phường Long Tuyền thực hiện)…

Theo lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy, gắn với việc xây dựng hạ tầng giao thông, LĐLĐ quận Bình Thủy thường xuyên phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông được lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền chung của tổ chức công đoàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong CNVCLĐ trên địa bàn quận.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết