12/10/2020 - 20:32

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ 

(CT) - Sáng 12-10, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường (HÐT) và Chủ tịch HÐT Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định công nhận Chủ tịch HĐT Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương.

Theo đó, HÐT Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ có 19 thành viên; Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Bí thư Ðảng ủy - Phó Hiệu trưởng, giữ chức vụ Chủ tịch HÐT.

Thành lập năm 2002 (tiền thân là Khoa Y Nha Dược, Trường Ðại học Cần Thơ), đây là trường đại học đầu tiên có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho vùng ÐBSCL; là một trong 23 trường đại học trong cả nước thực hiện thí điểm tự chủ. Hiện Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ có quy mô đào tạo hơn 13.000 sinh viên, học viên sau đại học với hơn 600 cán bộ, giảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chúc mừng và đề nghị nhà trường tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đưa trường ngày càng phát triển. Cụ thể: triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và Chính phủ về công tác y tế và giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của HÐT trong công tác định hướng chiến lược phát triển trường; đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn quy định; tăng cường phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành;…

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, HÐT có vai trò quan trọng và quyết định những vấn đề lớn của một trường đại học: quyết định chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức hoạt động của nhà trường, phương hướng hoạt động đào tạo khoa học và công nghệ cấp quốc tế đảm bảo chất lượng giáo dục…

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết