07/03/2023 - 09:31

Chuyện xuất, nhập khẩu cầu thủ ở Anh 

BÌNH DƯƠNG

Tuy là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với 4,7 tỉ người xem qua truyền hình mỗi năm, nhưng Ngoại hạng Anh (EPL) chưa phải là sân chơi đa dạng nhất về quốc tịch cầu thủ.

Thần đồng Balogun (phải) đang thi đấu ấn tượng tại Ligue 1. Ảnh: Getty Images

Thần đồng Balogun (phải) đang thi đấu ấn tượng tại Ligue 1. Ảnh: Getty Images

Mùa này, Serie A của Ý ghi nhận 72 quốc tịch cầu thủ, cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Chỉ có 68 quốc gia có đại diện thi đấu tại EPL. Bundesliga ở Đức thì chủ yếu là những cầu thủ nội.

Trong 10 năm qua, EPL đón nhận cầu thủ đến từ 110 quốc gia khác nhau, nhiều nhất trong 5 giải. Không tính Vương quốc Anh, Tây Ban Nha có cầu thủ ra sân nhiều nhất ở EPL với 516.427 phút, kế đến là Pháp. Tuy nhiên, các tài năng Brazil lại đang gây chú ý. Nếu mùa 2012-2013 chỉ có 14 cầu thủ Brazil chơi bóng ở EPL thì lực lượng này hiện đã lên tới 36 cầu thủ, cao kỷ lục trong lịch sử giải.

Từ cựu danh thủ Pháp Eric Cantona từng giúp Manchester United vô địch EPL mùa 1992-1993 cho đến ngôi sao Na Uy Erling Haaland "đại náo" mùa 2022-2023, những ngoại binh đang thắp sáng giải đấu số một xứ sương mù. Dù vậy, cơ hội để cầu thủ Anh tỏa sáng giảm bớt lại trở thành nỗi lo ngày càng lớn. Cầu thủ Anh chiếm chưa tới 33% tổng số cầu thủ ở EPL mùa 2013-2014. Nhưng đến mùa 2021-2022, tỷ lệ này đã nhảy lên 41%. Tình hình được cải thiện là nhờ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh Greg Dyke năm 2015 đã điều chỉnh luật, theo đó quy định tất cả CLB đều phải có số lượng tối thiểu cầu thủ "cây nhà lá vườn" trong đội hình dự EPL.

Mùa hiện tại, EPL chỉ có 35% cầu thủ nội, thấp nhất ở châu Âu khi mà 4 giải còn lại đều có tỷ lệ trên 40%. Tuy nhiên, tác động của Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đối với việc chuyển nhượng cầu thủ có thể sẽ giúp trao cơ hội ra sân nhiều hơn cho các tài năng bản địa. Kể từ đầu năm 2021, các cầu thủ nước ngoài cần đạt được điểm số GBE cần thiết để có thể sở hữu giấy phép lao động và chơi bóng tại EPL.

Mặt khác, Anh cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu cầu thủ sang Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga. Mùa này, có tới 30 cầu thủ Anh hành nghề ở nước ngoài, cao nhất trong thập niên qua và gấp 10 lần số lượng của mùa 2012-2013.

Tiền vệ trung tâm Jude Bellingham đang là cầu thủ Anh đáng xem nhất tại Bundesliga, nơi người đồng hương Jadon Sancho từng khẳng định tên tuổi trong màu áo CLB Borussia Dortmund. Cũng tại Borussia Dortmund, tiền đạo Jamie Bynoe-Gittens đang gây ấn tượng khi ghi 3 bàn và 1 kiến tạo sau 400 phút ra sân từ đầu mùa, mặc dù anh chỉ mới 18 tuổi. Ở Serie A, Tammy Abraham và Chris Smalling đang chinh chiến trong màu áo AS Roma, còn Fikayo Tomori là một trong những tài năng thú vị nhất tại đội bóng AC Milan.

Đáng chú ý nhất là ở Pháp, nơi Folarin Balogun đang "làm mưa làm gió" với 15 bàn ghi được cho CLB Reims, chỉ xếp sau Kylian Mbappe trong danh sách Vua phá lưới của giải Ligue 1. Có thời điểm chân sút 21 tuổi người Anh này đứng đầu danh sách.

Lâu nay, La Liga ở Tây Ban Nha không phải là điểm đến yêu thích của các cầu thủ Anh. Hiện chỉ có 1 cầu thủ Anh chơi bóng tại đây, so với con số kỷ lục 3 cầu thủ ở mùa 2019-2020 (Gareth Bale, Kieran Trippier và Oliver Burke).

Chia sẻ bài viết