19/05/2026 - 17:52

Chuyển giao công nghệ, kiến thức thực hành sản xuất lúa chất lượng cao, hiệu quả bền vững và phòng tránh hạn mặn 

(CTO) - Nội dung trao đổi tại hội thảo này nhằm tìm giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, gia tăng lợi nhuận cho nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo bền vững.

Ngày 19-5, tại phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), Trung tâm Khuyến nông vùng ĐBSCL, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp TP Cần Thơ cùng các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo “Chuyển giao công nghệ, kiến thức thực hành sản xuất lúa chất lượng cao, hiệu quả bền vững và truyền thông phòng tránh hạn, xâm nhập mặn tại 5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và tỉnh Tây Ninh”.


Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật thông tin về tình hình phát triển sản xuất lúa theo Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án 1 triệu héc-ta lúa); thực trạng nguồn nước, xâm nhập mặn tại vùng ĐBSCL và tỉnh Tây Ninh. Ban tổ chức còn cung cấp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp giúp nông dân tiếp cận, ứng dụng các mô hình, cách làm hiệu quả tích trữ nước phân tán phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng tránh hạn mặn. Triển khai chiến lược công tác khuyến nông phục vụ định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trong chính quyền địa phương 2 cấp. Giới thiệu mô hình nông nghiệp bền vững hướng tới tương lai (Forward Farming) giúp nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo... Đại biểu cũng thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm sản xuất lúa chất lượng cao hiệu quả, bền vững gắn thực hiện các giải pháp chủ động phòng, tránh hạn mặn và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH).


Đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận tại hội thảo.

Nhiều đại biểu ý kiến, việc thực hiện tốt Đề án 1 triệu héc-ta lúa là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thích ứng BĐKH, gia tăng lợi nhuận cho nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo bền vững. Nông dân cần cập nhật, nắm bắt kịp thời thông tin, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành chức năng để chủ động phòng tránh hạn mặn và thích ứng BĐKH. Đặc biệt, cần tổ chức vận hành tốt các công trình thủy lợi để kiểm soát mặn và chủ động nguồn nước phục sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi cơ câu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cơ cấu mùa vụ sản xuất lúa và các loại cây trồng phù hợp.

Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin, kiến thức hữu ích cho nông dân.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất trong điều kiện tác động BĐKH và xâm nhập mặn có xu hướng ngày càng tăng tại nhiều nơi, nông dân cần chú ý thực hiện các giải pháp tích trữ nước phân tán theo nhiều mô hình khác nhau nhằm phù hợp các loại cây trồng. Cụ thể như, tích trữ nước trên ruộng lúa ở mức tối đa trước các thời điểm được dự báo có xâm nhập mặn ở mức cao hay tích trữ nước trong ao, mương vườn cây ăn trái trong mùa hạn mặn…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết