29/04/2010 - 21:28

Chuyển biến tích cực vốn FDI từ Mỹ

Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Mỹ tại Washington mới đây được xem như bước thúc đẩy mới cho các doanh nghiệp Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Mỹ thành công tại Việt Nam. Về phía các doanh nghiệp Mỹ, họ cũng khẳng định tiếp tục và mong muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt ở những lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, cơ sở hạ tầng, giáo dục...

Thu hút FDI tạo thêm việc làm cho người lao động. Ảnh: gdt.gov.vn 

Theo báo cáo tình hình vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 3 tháng đầu năm nay, với 980 triệu USD vốn đăng ký đầu tư, Mỹ vươn lên dẫn đầu các quốc gia có vốn đăng ký cao nhất vào Việt Nam (Hàn Quốc đứng thứ hai với 585 triệu USD, Singapore đứng thứ ba với gần 147 triệu USD). Năm 2009, Mỹ cũng là nước có vốn đầu tư đăng ký lớn nhất tại Việt Nam, đạt 9,8 tỉ USD. Hiện Mỹ có hơn 500 dự án đang hoạt động tại Việt Nam với số vốn đăng ký hơn 15 tỉ USD, đứng thứ 6 trong số 90 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Việc dòng vốn FDI từ Mỹ chảy mạnh vào Việt Nam đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đầu tư nước ngoài hiện đang suy giảm. Trong quý 1, có tổng số 139 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký cấp mới hơn 1,9 tỉ USD, bằng 59,1% về số dự án và 59,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2009. Ngoài ra, trong 3 tháng qua, cả nước có 41 dự án tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 215 triệu USD, bằng 51,3% về số dự án nhưng chỉ tương đương 5,2% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung, vốn FDI cả cấp mới và tăng thêm trong quí 1 đạt 2,14 tỉ USD, bằng 29% so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn FDI chung cả nước trong quý 1 giảm mạnh như vậy cho thấy ý nghĩa rất lớn của sự gia tăng vốn đầu tư từ Mỹ.

Trong khi đó, quan hệ thương mại Việt – Mỹ đã có bước phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Kim ngạch thương mại Việt - Mỹ đạt 15 tỉ USD năm 2009, tăng hơn 10 lần so với năm 2001. Hai nước cũng đã thành lập Hội đồng hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) cấp bộ trưởng, tạo diễn đàn quan trọng nhằm thường xuyên trao đổi những vấn đề liên quan đến chính sách thương mại và đầu tư...

Về nội lực, Việt Nam cũng vững tin về khả năng tăng mạnh vốn FDI từ Mỹ. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định Việt Nam sẽ tăng trưởng cao hơn vào năm 2010 và 2011. Với chính sách siết chặt tài chính nhằm đạt mục tiêu kiềm chế thâm hụt ngân sách 8,3% GDP và siết chặt tiền tệ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%, dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,5% năm nay và 6,8% năm 2011. Theo ADB, việc cải thiện và củng cố các điều kiện tài chính toàn cầu sẽ làm gia tăng dòng vốn FDI và đầu tư tài chính nước ngoài vào Việt Nam.

Một tín hiệu lạc quan khác về khả năng thu hút FDI từ Mỹ là tốc độ giải ngân vốn FDI đã gia tăng đáng kể. Trong quí 1 năm nay, giải ngân FDI đạt khoảng 2,5 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giải ngân vượt cả vốn thu hút đầu tư mới trong 3 tháng đầu năm nay là một tín hiệu khởi sắc thời gian tới.

HOÀNG KIỆT

Chia sẻ bài viết