6 tháng đầu năm 2021, huyện Thới Lai nỗ lực thực hiện đạt và vượt tiến độ đối với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh COVID-19 nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thới Lai vẫn được duy trì và phát triển khá tốt. Ðời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Thu hoạch lúa vụ hè thu 2021 tại xã Ðông Thuận, huyện Thới Lai.
Đạt tăng trưởng
Với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thới Lai tiếp tục phát triển ổn định. Nhiều ngành và lĩnh vực phát triển kinh tế đã duy trì được đà tăng trưởng so với cùng kỳ.
Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Thới Lai trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.792,244 tỉ đồng, đạt 60,98% so với kế hoạch, tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện Thới Lai có 574 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tăng 16 cơ sở so với cùng kỳ và đang tạo việc làm cho 2.181 lao động. Huyện cũng đang có 5.909 cơ sở và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tạo việc làm cho 13.754 lao động. Huyện Thới Lai có 8 chợ truyền thống và thời gian qua cũng đã kêu gọi được các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhiều chợ trên địa bàn, trong đó, có chợ thị trấn Thới Lai. Theo UBND huyện Thới Lai, tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ trên địa bàn huyện từ đầu năm 2021 đến nay đạt gần 2.294,4 tỉ đồng, đạt 66,39% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Ðầu năm đến nay, sản xuất nông nghiệp huyện Thới Lai cũng đạt được nhiều thắng lợi, nhất là đối với sản xuất lúa. Ông Phạm Văn Tuân ngụ ấp Ðông Hòa A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, cho biết: “Vụ lúa đông xuân 2020-2021 nhờ trúng mùa, trúng giá mà nhiều nông dân trồng lúa tại huyện có thể đạt được mức lợi nhuận cao kỷ lục từ trước nay, với mức lời từ 4-5 triệu đồng/công lúa. Riêng vụ hè thu 2021 lúa không trúng bằng vụ đông xuân do gặp thời tiết mưa gió bất thường, dù vậy, tôi và nhiều hộ dân vẫn kiếm được mức lời từ 1-1,5 triệu đồng/công. Tôi có 26 công ruộng, sau khi thu hoạch lúa vụ hè thu 2021 đã khẩn trương tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất và mua lúa giống để chuẩn bị xuống giống vụ thu đông 2021 nhằm đảm bảo thu hoạch lúa trước mùa lũ”. Huyện Thới Lai đã sản xuất lúa vụ đông xuân 2020-2021 được hơn 18.715ha, đạt 100,08% kế hoạch, với năng suất 8,03 tấn/ha, cao hơn 0,42 tấn/ha so cùng kỳ 2020. Còn vụ hè thu 2021 huyện xuống giống gieo trồng được 18.471,57ha lúa, đạt 100,74% so với kế hoạch. Ðến ngày 22-6-2021, nông dân tại huyện đã thu hoạch được hơn 12.588ha lúa hè thu, đạt hơn 68% diện tích xuống giống, với năng suất ước đạt 5,23 tấn/ha.
Thới Lai cũng đã quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và phát triển được đa dạng nhiều mô hình trồng rau màu, cây ăn trái và nuôi gia súc gia cầm, thủy sản giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ðầu năm đến nay, huyện gieo trồng rau màu các loại được hơn 1.930ha, đạt 75% kế hoạch, trong đó màu xuống chân ruộng là 330,83ha. Ước đến cuối tháng 6, diện tích trồng rau màu ước đạt hơn 2.032ha, đạt 80% kế hoạch. Huyện cũng tích cực vận động nông dân cải tạo các vườn tạp, vườn kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn trái ngon, đặc sản có giá trị cao và đầu năm đến nay đã cải tạo 34,64ha vườn, đạt 59,21% kế hoạch. Ðến nay, huyện có hơn 2.362ha vườn cây, trong đó vườn đang cho hiệu quả kinh tế là hơn 1.566ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm đã nuôi từ đầu năm đến nay là 738.654 con, còn diện tích thả nuôi thủy sản đạt hơn 777ha.
Thu nhập người dân nâng cao
Với nhiều kết quả tích cực đã đạt được trong phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tại huyện trong 6 tháng năm 2021 ước đạt 33,77 triệu đồng/người, cao hơn 3,62 triệu đồng/người so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện trong cả năm nay sẽ đạt 58 triệu đồng/người/năm.

Theo UBND huyện Thới Lai, thời gian qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân cũng được huyện thực hiện tốt, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Diện mạo đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện không ngừng đổi mới và phát triển. Huyện Thới Lai đã tăng cường chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị. Quan tâm tu sửa và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông nông thôn, các tuyến điện chiếu sáng công cộng đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Cập nhật 24/24 và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ðồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chú trọng việc chăm lo cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì tốt công tác giải quyết việc làm, với số lao động được giải quyết việc làm tăng cao so với cùng kỳ hơn 1,4%. Số lượng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được xây dựng cũng tăng cao so với cùng kỳ, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế tại huyện đạt 79,52%, tương ứng 86.363 người tham gia, tăng 4.613 người so cùng kỳ.
Theo Chủ tịch UBND huyện Thới Lai Nguyễn Thành Út, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, tới đây huyện tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú ý hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời các khó khăn để duy trì, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt công tác tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với tăng cường liên kết bao tiêu sản phẩm, nhất là sản xuất lúa vụ thu đông và các loại cây trồng, vật nuôi trong những tháng cuối năm. Rà soát, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở các xã trên địa bàn. Ðảm bảo công tác thu, chi ngân sách đúng theo quy định và trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng gắn với tăng cường phòng, chống các loại dịch bệnh. Ðảm bảo bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp đạt chỉ tiêu UBND thành phố giao và bao hiểm y tế học sinh duy trì 100%...
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG