Trong 9 tháng qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng huyện Cờ Đỏ đã nỗ lực vượt khó, đạt được kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều đạt được mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ...

Đến nay, huyện Cờ Đỏ đã thu hoạch được hơn 3.500/19.755ha lúa thu đông 2021.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với thiên tai, giá cả đầu ra nhiều loại nông sản và vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất diễn biến bất lợi đã gây nhiều khó khăn cho các hoạt động sản xuất và thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy và chính quyền trong kiểm soát dịch bệnh đã hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sản xuất nông nghiệp được duy trì, phát triển khá tốt. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt theo tiến độ kế hoạch năm và duy trì được đà tăng trưởng khá cao so cùng kỳ...
Trong 9 tháng năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Cờ Đỏ được hơn 1.750 tỉ đồng, đạt 79,55% kế hoạch, tăng 3,94% so với cùng kỳ năm 2020. Thương mại - dịch vụ dù còn đạt thấp so với kế hoạch nhưng vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị bán lẻ các sản phẩm hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.993,68 tỉ đồng, đạt 71,28% kế hoạch, tăng 6,38% so với cùng kỳ.
Cờ Đỏ đã sản xuất thắng lợi vụ lúa đông xuân, vụ hè thu và đang bước vào thu hoạch vụ lúa thu đông 2021. Tính chung tổng diện tích gieo trồng 3 vụ lúa được 63.355ha, tổng sản lượng lúa thu hoạch đến nay hơn 314.413 tấn, đạt 82,7% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa tham gia mô hình cánh đồng lớn và cánh đồng mẫu 33.509,79ha, đạt 103,11% so với kế hoạch. Huyện đã gieo trồng rau màu các loại được hơn 4.720ha, đạt 94,4% kế hoạch và đã thu hoạch được hơn 3.509ha. Thả nuôi 5.787,9ha thủy sản các loại, đạt 96,47% kế hoạch và đã thu hoạch được hơn 1.849ha. Huyện trồng mới thêm được 199,16ha cây ăn trái, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái tại huyện lên 4.179,16ha, đạt 94,55% kế hoạch. Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ Trần Thị Nhung Em, huyện tích cực vận động nông dân tái sản xuất sau dịch bệnh COVID-19. Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất phù hợp, chuyển giao khoa học kỹ thuật đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản và hàng hóa trong bối cảnh mới.
Cơ sở hạ tầng nông thôn và đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Huyện triển khai xây mới 10 tuyến đường giao thông nông thôn. Tổ chức duy tu, sửa chữa kịp thời các tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn.
Trên cơ sở các kết quả đạt được UBND huyện Cờ Đỏ đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phát huy ưu điểm và khắc phục những khó khăn để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch.
Huyện xác định cần tiếp tục thực hiện tốt các phương án và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gắn với việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khôi phục, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tập trung thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách nhà nước năm 2021; đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030… Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ kịp thời lúa thu đông 2021, các loại nông - thủy sản, đặc biệt cần theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt các hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa nông dân và doanh nghiệp. Nỗ lực hoàn thành việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Trung Hưng, Đông Hiệp và tổ chức lễ công nhận, đồng thời tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với Đông Thắng. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí văn minh đô thị và tiêu chuẩn đô thị loại IV thị trấn Cờ Đỏ, xây dựng đề án đô thị loại V xã Trung An.
Ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Trong những tháng cuối năm, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành huyện và địa phương tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các tuyến giao thông nông thôn theo kế hoạch. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm, phấn đấu giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên 95% kế hoạch. Khai thác và mở rộng nguồn thu, quản lý thu chặt chẽ, phấn đấu cuối năm thu ngân sách nhà nước đạt và vượt 10% chỉ tiêu thành phố giao. Song song đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm và chủ động tiêm các loại vaccine ngăn ngừa không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Chủ động phòng, chống thiên tai để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tính mạng, tài sản của người dân, nhất là khi đang bước vào cao điểm mùa mưa bão. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…”.
Theo ông Nguyễn Trường Thọ, đến nay huyện đã thực hiện đạt và vượt theo tiến độ kế hoạch phần lớn các chỉ tiêu trong 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh trong năm 2021. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu vẫn còn đạt thấp, nhất là chỉ tiêu về giải ngân vốn xây dựng cơ bản; tổng vốn đầu tư toàn xã hội và công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Do vậy, các ban, ngành và địa phương cần kịp thời rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ và có giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian còn lại của năm nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG