08/05/2018 - 07:08

Chung tay đảm bảo an toàn giao thông 

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Ô Môn triển khai, tuyên truyền các cơ sở Đoàn tổ chức sôi nổi các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) gắn với xây dựng văn minh đô thị. Quận đoàn tổ chức ra quân xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, phát quang bụi rậm, trồng hoa, vệ sinh môi trường… với tổng chiều dài trên 8km, thu hút hơn 360 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Quận đoàn phối hợp Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Chi đoàn Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố tổ chức lễ ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, thực hiện phát quang, vệ sinh môi trường, trồng hoa, lập lại trật tự kỷ cương đô thị tuyến đường ATGT các phường Phước Thới và Trường Lạc.

Đoàn viên thanh niên quận Ô Môn phát quang bụi rậm các tuyến đường. Ảnh: CTV
Đoàn viên thanh niên quận Ô Môn phát quang bụi rậm các tuyến đường. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Quận đoàn phối hợp UBND phường Thới Long thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng quê hương” thuộc khu vực Thới Hòa 2 - Thới Thạnh - Thới Thạnh Đông (phường Thới Long), với chiều dài 2.700m. Trong đó, ĐVTN đóng góp 50 ngày công lao động để lắp 120 bộ đèn tiết kiệm điện, trị giá trên 52 triệu đồng. Quận đoàn và Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố và UBND phường Thới Long vận động bà con khu vực Rạch Sung đóng góp hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông dài 15m, rộng 3m, trị giá 45 triệu đồng. Theo anh Phạm Văn Hậu, Bí thư Quận đoàn, Quận đoàn đang xây dựng những mô hình đảm bảo ATGT tại địa phương, như: “Thắp sáng quê hương”; “Đội thanh niên tình nguyện tham gia lập lại trật tự ATGT và chỉnh trang đô thị”; “Đoàn viên tham gia đứng chốt giao thông”; “Bến đò ngang an toàn” và “Cổng trường ATGT”.

Thời gian tới, BTV Quận đoàn sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT trong thanh thiếu nhi thông qua các hội thi, diễn đàn, tọa đàm, rung chuông vàng, sinh hoạt dưới cờ. Quận đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong quận tiếp tục tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” qua việc tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, như: tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông…

Anh Phạm Văn Hậu cho biết: “Quận đoàn chỉ đạo các Đoàn trường tổ chức học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; vận động học sinh không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, nâng chất các tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - an toàn” với các hoạt động tuyên truyền để người dân không lấn chiếm hành lang lộ giới, giữ gìn vệ sinh môi trường”.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết