 |
Các cây cầu trên tuyến ấp Nhơn Thọ 1 được thay bằng những con đập rộng rãi, đảm bảo an toàn giao thông nông thôn. |
Từ đầu năm 2014 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Phong Điền tổ chức phát động cho 100% hội viên đăng ký thi đua với nội dung “6 không”, trong đó có nội dung “không vi phạm luật giao thông”. Đồng thời, qua các buổi họp lệ, Hội còn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, vận động hội viên và người dân thực hiện trật tự an toàn giao thông. Song song đó, các hội viên Hội Cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, hiến công, hiến kế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Điển hình như, thời gian qua, UBND xã Mỹ Khánh có chủ trương nâng cấp nhiều tuyến đường xuống cấp trong xã, đầu tư xi măng, giao cán bộ Hội Cựu chiến binh vận động người dân đầu tư cát, đá, nhân công. Từ đó, nhiều gia đình hội viên xung phong hiến đất, góp tiền để gây dựng phong trào vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường: Bờ Hồ, Rau Mui
Đến nay, Hội vận động hội viên và người dân tham gia thực hiện 49 công trình, phần việc, nâng cấp cầu, đường, đập giao thông nông thôn
với tổng kinh phí trên 1,1 tỉ đồng. Trong đó, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Khánh đóng góp hơn 140 triệu đồng và 600 ngày công lao động.
Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Ái có nhiều nỗ lực trong đảm bảo an toàn giao thông, được người dân rất đồng tình ủng hộ. Bà Lê Thị Bùi, ngụ ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, nói: “Tuyến đường này trước đây nhỏ hẹp, tôi và nhiều bà con rất ngán ngại điều khiển xe máy qua lại cầu, rất bất tiện và nguy hiểm. Để giao thông thuận tiện hơn, vừa qua, Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Ái vận động hội viên và cư dân chung tay cùng chính quyền địa phương làm mô hình “Xóa cầu đắp đập”. Người dân chịu trách nhiệm đắp đất, còn chính quyền xã thì mua cống, cừ tràm, bạt cao su
để xây lại các con đập. Bây giờ, các cây cầu trên toàn tuyến được thay bằng những con đập rộng rãi, người dân lưu thông an toàn, nhanh chóng hơn”.
Ông Châu Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phong Điền, cho biết: “Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền pháp luật giao thông cho các hội viên và vận động 100% hội viên đăng ký không vi phạm luật giao thông, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phát tờ rơi về Luật Giao thông đường bộ đến nhà người dân và hội viên..., chúng tôi còn vận động người dân cùng tham gia sửa chữa nâng cấp các tuyến cầu đường hư hỏng. Nhờ đó, hơn 1.306 hội viên Hội Cựu chiến binh huyện chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ và không có trường hợp vi phạm pháp luật giao thông”.
Bài, ảnh: PHI YẾN