05/04/2019 - 10:38

Chung sức trẻ vì xã hội an toàn giao thông 

Những năm qua, trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP Cần Thơ, bên cạnh vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, gắn với các phong trào vận động bằng những mô hình cụ thể, phần việc thiết thực tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Xã đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ ra mắt công trình lắp đặt camera an ninh ở ấp 3. Ảnh do Xã đoàn cung cấp.

Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy cho biết, trong tháng 3 vừa qua, công tác tuyên truyền về ATGT được tuổi trẻ quận lồng ghép trong các hoạt động, phong trào, đồng thời triển khai bằng những công trình, phần việc thiết thực. Cụ thể, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 79 cuộc tuyên truyền về trật tự về trật tự kỷ cương đô thị, ATGT, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên khối trường học còn xây dựng các chương trình phát thanh thanh niên, phát thanh học đường, trong đó, thường xuyên lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật về văn hóa giao thông. Quận đoàn cũng thực hiện nhiều công trình thanh niên góp phần đảm bảo ATGT, như: Phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể bê tông hóa tuyến lộ giao thông khu vực 1 (phường Trà An), khu vực Thới Hòa (phường Thới An Đông) và nhiều tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 2.000m; xây dựng 1 cây cầu giao thông tại phường Long Hòa; lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến rạch Mương Khai khu vực Bình Phó B, tuyến rạch Miễu Ông ở khu vực Bình Dương B (phường Long Tuyền), với chiều dài hơn 1.900m với tổng trị giá hơn 720 triệu đồng.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ góp phần đảm bảo ATGT, thời gian qua, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc, triển khai nhiều mô hình tuyên truyền về văn hóa giao thông. Theo anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), tổ chức Đoàn - Hội - Đội đẩy mạnh công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về văn hóa giao thông thông qua các buổi sinh hoạt, sinh hoạt dưới cờ, đồng thời thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên phát tờ bướm tuyên truyền về ATGT, phát quang bụi rậm tạo sự thông thoáng, giúp người dân lưu thông an toàn, thuận lợi. Cuối tháng 3 vừa qua, Xã đoàn cũng đã ra quân thực hiện công trình gắn camera an ninh và 70 bóng đèn ở ấp 3 với tổng trị giá 12 triệu đồng. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn trật tự xã hội nói chung và ATGT nói riêng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ các đơn vị còn xây dựng mô hình “Bến đò ngang an toàn”, “Cổng trường ATGT”, phối hợp với ngành chức năng tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT, thi lái xe an toàn. Đồng thời, thành lập các Đội tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông; đa dạng các hoạt động truyền thông về văn hóa giao thông nhằm giúp nâng cao nhận thức của ĐVTN cũng như cộng đồng xã hội cùng chung tay vì một xã hội ATGT.

Q. Thái

Chia sẻ bài viết