14/07/2021 - 09:12

Chung sức đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị 

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT). Trong 6 tháng đầu năm 2021, TNGT trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí. Thành phố xảy ra 37 vụ TNGT, làm 29 người chết,18 người bị thương. So cùng kỳ năm 2020, giảm 11 vụ, 3 người chết, 6 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia đảm bảo ATGT tại một sự kiện ở quận Ninh Kiều.

Từ đầu năm đến nay, các ban, ngành, đoàn thể luôn phối hợp tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức đến người dân; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ bình yên các tuyến đường. Thành đoàn TP Cần Thơ ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông, còn kêu gọi các chiến sĩ áo xanh tham gia làm đường giao thông nông thôn. Những đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích thường xuyên đồng hành cùng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc… vào giờ cao điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép giảng dạy các nội dung về ATGT phù hợp từng cấp học, giúp học sinh hình thành và nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về ATGT; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ học sinh sinh viên, không để xảy ra tình trạng vi phạm ATGT. Hội LHPN thành phố xây dựng những mô hình hiệu quả thu hút hội viên tham gia, như: Câu lạc bộ Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện ATGT; Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông… Đồng hành thực hiện mục tiêu chung vì một thành phố an toàn, văn minh, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp triển khai mô hình cùng chung tay đảm bảo trật tự ATGT rất hiệu quả. Qua đó, các tổ, nhóm, đoạn đường tự quản ATGT ra đời ngày càng nhiều ở các quận, huyện. Người dân không chỉ chấp hành quy định pháp luật mà còn đóng góp chi phí, ngày công xây dựng, bảo vệ cầu đường, tiếp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với vai trò nòng cốt, Công an thành phố đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác phối hợp vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật giao thông. Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, tập trung lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Song song đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, hạn chế TNGT trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như: nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định… Trong 6 tháng qua, lực lượng đã xử lý 21.508 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 30 tỉ đồng; tạm giữ 4.136 phương tiện…

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền người dân cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng, nỗ lực kiềm chế TNGT ở mức thấp nhất.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết